Căng mình truy vết, ngăn dịch lây lan

30/12/2020 06:16 GMT+7

Vụ 6 người từ Myanmar nhập cảnh trái phép Việt Nam, qua đường bộ biên giới với Campuchia, mấy ngày qua đã gây vô vàn khó khăn cho công tác truy vết người mắc Covid -19 cũng như F1, F2 ngoài cộng đồng.

Vụ việc 6 người từ Myanmar nhập cảnh trái phép Việt Nam, qua đường bộ biên giới với Campuchia, mấy ngày qua đã gây vô vàn khó khăn cho công tác truy vết người mắc Covid-19 cũng như F1, F2 ngoài cộng đồng để ngăn chặn nguy cơ lây lan bệnh dịch ở nhiều tỉnh, thành.
Trong số 6 người nhập cảnh trái phép, đến nay cơ quan chức năng đã xác định 4 người dương tính Covid-19, là các bệnh nhân (BN) 1440 (Vĩnh Long), 1451 và 1453 (TP.HCM), 1452 (Đồng Tháp); 2 người còn lại ngụ TP.HCM có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Covid-19.

Chung cư Sư Vạn Hạnh những ngày sống trong nỗi lo vì Covid-19

BN 1453 đã tiếp xúc những ai ?

Trong số 4 BN trên, BN 1453 chỉ mới được tìm thấy khuya 28.12, sau khi đến TP.HCM chiều 24.12. Cụ thể, chiều 28.12, tiếp nhận thông tin nam thanh niên là 1 trong 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, xuống xe tại Q.9, UBND Q.9 đã chỉ đạo tất cả các lực lượng truy tìm người này.

Để có một cái tết an lành, trọn vẹn, người dân TP cần tiếp tục chung sức trong cuộc chiến chống Covid-19. Nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, hãy thông tin ngay đến chính quyền địa phương để được xử lý đúng quy định

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM

Lúc 23 giờ cùng ngày, từ tin báo của người dân, Công an Q.9 phối hợp Công an P.Long Bình kiểm tra dãy nhà trọ tại hẻm số 7, đường số 4, KP.Bửu Long, P.Long Bình thì phát hiện T.S.K (23 tuổi, quê Trà Vinh) đang lưu trú tại đây. Lập tức, cơ quan chức năng phong tỏa khu nhà trọ, nhà xưởng đúc đồng (nơi K. làm việc sau khi về Việt Nam).
Ngày 29.12, ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó chủ tịch UBND Q.9 (TP.HCM), cho biết đã đưa 15 người ở cùng phòng trọ, làm chung xưởng đúc đồng với K. đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, khoảng 20 người F2 ở trong khu trọ của K. cũng được cách ly tại nhà để theo dõi.

Thần tốc truy tìm trong đêm nam thanh niên nhập cảnh trái phép cùng BN1440, BN1441

Làm việc với cơ quan chức năng, K. khai chiều 24.12 sau khi xuống xe thì đi xe ôm công nghệ về xưởng đúc đồng trên đường Nguyễn Xiển (P.Long Bình - nơi K. từng sống, làm việc trước khi qua Myanmar). Tại đây, K. làm việc đến 23 giờ cùng ngày thì về nhà trọ tại hẻm số 7 (đường số 4) nghỉ ngơi cùng các công nhân của xưởng.
Trong ngày 25 và 26.12, K. đi bộ từ phòng trọ đến xưởng làm từ sáng tới tối về lại phòng. Tối 27.12, K. đi về hướng đường Nguyễn Văn Tăng để tìm chỗ photo CMND nhưng không tìm được nên trở về phòng trọ. Trong lúc đi, K. có đeo khẩu trang, không tiếp xúc với ai. Ngày 28.12, K. đến xưởng đúc đồng làm việc cho đến khuya thì công an phát hiện, đưa đi cách ly. Ngày 29.12, kết quả xét nghiệm phát hiện K. mắc Covid-19 và trở thành bệnh nhân số 1453 tại Việt Nam.

Thêm 1 ca dương tính Covid-19 là người nhập cảnh

 Chiều 29.12, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) thông báo ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới, là các bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 1.452 - 1.454 tại Việt Nam, được cách ly tại Đồng Tháp (1 ca) và TP.HCM (2 ca). Trong đó, BN 1452 (nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại H.Lai Vung, Đồng Tháp; BN 1453 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại Q.9, TP.HCM. Hai BN này là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24.12 (cùng các BN 1440, 1451) vào Việt Nam. BN 1454 (nữ, 8 tuổi, quốc tịch Việt Nam), từ Mỹ quá cảnh Singapore, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay SQ178 ngày 27.12, được cách ly tại TP.HCM ngay sau khi nhập cảnh.
Theo BCĐ, trong ngày 29.12, BN 1350 được công bố khỏi bệnh. Trong số 1.454 BN Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam đến nay, 1.319 ca đã được điều trị khỏi. Hiện 16.553 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng có dịch đang cách ly theo dõi sức khỏe, phòng dịch Covid-19, trong đó 835 người cách ly tại nhà.
Liên Châu
Trong ngày 29.12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin liên quan đến BN 1451, TP.HCM đã truy vết được 27 ca F1, trong đó 25 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 2 trường hợp đang đợi kết quả. Liên quan BN 1453, tất cả 15 ca F1 (gồm chủ nhà trọ và 14 người làm chung xưởng đồng) kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. 2 người còn lại trong nhóm nhập cảnh trái phép nói trên cũng đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Covid-19.
Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND TP.HCM cho hay lực lượng chức năng vẫn tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến BN 1453. Theo vị này, BN 1453 về xưởng đồng và sống khép kín, ít tiếp xúc. “Tình hình này TP.HCM đã dự trù từ trước và mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát của TP”, vị lãnh đạo nói.

Đồng Tháp vất vả truy vết liên quan BN 1452

Trong khi đó, tại Đồng Tháp, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm người phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng với BN 1440 có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, trở thành BN 1452, UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 29.12 đã 2 lần tổ chức họp khẩn để bàn các biện pháp phòng chống dịch. BN tên H.N (31 tuổi, ngụ ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, H.Lai Vung, Đồng Tháp), hiện được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP.Sa Đéc, tình trạng sức khỏe tốt.
Tại các cuộc họp, Sở Y tế Đồng Tháp thông tin qua điều tra dịch tễ đã xác định có 8 trường hợp F1, trong đó có cha, mẹ, chị ruột, hàng xóm, người bán nước và 1 nam làm nghề giao hàng nhanh (ngụ H.Lấp Vò); 118 người là F2. Ngay trong sáng 29.12, cả 8 ca F1 đã được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung thuộc H.Hồng Ngự; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm.
Tối cùng ngày, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết kết quả xét nghiệm lần 1 của 8 ca F1 này đều âm tính với Covid-19. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu cơ quan chuyên môn tiếp tục truy vết phương tiện nữ BN này di chuyển từ Tiền Giang về Đồng Tháp.

Dự phòng trường hợp xấu 8 người F1 của nữ bệnh nhân ở Đồng Tháp có thể nhiễm Covid-19

Tài xế chở BN 1440 có lịch trình phức tạp

Cùng ngày 29.12, bác sĩ Trần Văn Khải, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, cho biết tài xế M.V.T (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, H.An Phú, An Giang) từng chở BN 1440 đang được cách ly ở Sóc Trăng vừa có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Covid-19. Theo bác sĩ Khải, tài xế T. có lịch trình đưa đón khách phức tạp tại Sóc Trăng.
Cụ thể, sáng 27.12, anh T. chở 4 người từ An Giang đi Sóc Trăng dự đám tang ở ấp Trường Lộc, xã An Mỹ (H.Kế Sách, Sóc Trăng). Trong lúc chờ khách đi đám, anh T. ăn mì gói tại quán đầu đường đi vào chùa Phổ Giác. Chiều cùng ngày, xe đến quán bánh xèo 68 trên đường Trần Hưng Đạo, P.2 (TP.Sóc Trăng), sau đó đi dạo trên xe ô tô quanh TP.Sóc Trăng và về lại xã Trường Khánh (H.Long Phú, Sóc Trăng).
Sáng 28.12, anh T. nhận điện thoại của người nhà cho biết trong nhóm nhập cảnh trái phép đi trên xe của anh trước đó có người mắc Covid-19, nên chủ động rước 4 khách để về An Giang khai báo y tế, trên xe lúc quay về còn có 4 người khác từ đám tang xin đi cùng ra QL1.
Ngành y tế tỉnh Sóc Trăng đã điều tra, lập danh sách 59 trường hợp F2 và nhóm khách đến viếng đám tang (F3) để theo dõi, cách ly tại nhà. Tài xế T. được cách ly tập trung. Quán bánh xèo 68 tạm thời đóng cửa.

Nguy cơ lây lan Covid-19 từ người nhập cảnh "chui"

Trong ngày 29.12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân tăng cường cảnh giác trước nguy cơ lây lan Covid-19 từ những trường hợp nhập cảnh trái phép. Theo đánh giá của HCDC, ở vụ việc 6 người nhập cảnh trái phép nói trên, nếu người nhà BN 1440 không ra khai báo y tế thì sẽ không phát hiện BN này. Khi đó, BN 1451 cũng sẽ không tự ra khai báo y tế (anh này ra khai báo khi biết thông tin người đi cùng nhiễm Covid-19), kể cả BN 1453 cũng không được phát hiện. Trường hợp 3 BN này không được phát hiện và tiếp tục lẩn trốn trong cộng đồng khi đó sẽ tạo ra nguồn lây bệnh, thành những ổ dịch không rõ nguồn lây và phát tán rất nhanh.
Theo HCDC, hiện dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới, nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn. Đường xâm nhập khó kiểm soát nhất là nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở . HCDC khuyến cáo người dân TP.HCM tiếp tục đề cao cảnh giác, phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép. “Để có một cái tết an lành, trọn vẹn, người dân TP cần tiếp tục chung sức trong cuộc chiến chống Covid-19. Không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoảng loạn trước tình hình dịch bệnh. Nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, hãy thông tin ngay đến chính quyền địa phương để được xử lý đúng quy định”, HCDC kêu gọi.

5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép  “lọt lưới” từ Hải Phòng đến TP.HCM

Ngày 29.12, UBND Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, đưa 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung tại H.Củ Chi.
Khoảng 1 giờ 45 ngày 28.12, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP.HCM) phát hiện xe khách 51B-097.50 lưu thông trên QL1 (đoạn đi qua KP.3, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức), chở 5 người Trung Quốc gồm: Chen Wen Gang, Zhang Chen Rong, Zeng De Hao (cùng 17 tuổi); Zhang Fư Bing, Yuan Peng Yang (cùng 18 tuổi). Trên xe còn có 4 người Việt Nam: 2 tài xế, 1 phụ xe và 1 hành khách.
Ngay sau đó, Đội CSGT Bình Triệu báo cho UBND Q.Thủ Đức, UBND P.Bình Chiểu nhanh chóng đến hiện trường phối hợp xử lý. Tài xế khai báo, sáng 26.12 xe chở khoảng 14 người xuất phát từ Bến xe Thượng Lý (TP.Hải Phòng), lưu thông trên QL1 đi TP.HCM. Trưa cùng ngày, xe ghé ăn cơm tại quán cơm H.A (H.Quảng Xương, Thanh Hóa), tối ăn ở quán cơm H.T (Hà Tĩnh).
Rạng sáng 27.12, xe đổ dầu tại cây xăng (Thừa Thiên-Huế), cùng ngày đổ dầu ở TP.Quy Nhơn (Bình Định); ăn trưa ở quán cơm Q.H (Phú Yên) và ăn tối tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận), rồi đi thẳng vào TP.HCM thì bị CSGT phát hiện. Trên đường đi, có một số khách xuống dọc đường nhưng nhà xe không biết họ là ai.
Sau khi nhận tin báo, UBND Q.Thủ Đức xác định 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung tại H.Củ Chi. Kể cả 4 người Việt Nam trên xe cũng được lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly tại Q.Thủ Đức. Cơ quan chức năng đã phun thuốc tiêu độc, khử trùng xe khách.   
Công Nguyên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.