Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 500.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

06/10/2019 13:09 GMT+7

Lực lượng trinh sát của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vừa bắt giữ tàu chở 500.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Sáng nay 6.10, thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam xác nhận tổ công tác Đoàn trinh sát số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đã bắt giữ tàu chở dầu DO với số lượng lớn, nhưng chủ tàu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.
Vụ bắt giữ diễn ra lúc 23 giờ 30 phút ngày 4.10, tại khu vực cách mũi Nghinh Phong, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 7 hải lý về phía đông nam.
Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác của lực lượng cảnh sát biển đã tiến hành kiểm tra tàu vận tải Thanh Châu 68, số hiệu BV 2269. Tại thời điểm kiểm tra, tàu vận tải này có 9 thuyền viên. Trong đó, ông Ngô Văn Đại (trú tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm truyền trưởng.
Qua kiểm tra, tàu BV 2269 đang chở theo 500.000 lít dầu DO nhưng chủ tàu là ông Ngô Văn Đại không xuất trình được giấy tờ, hoá đơn chứng từ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc số dầu đang vận chuyển.
Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát biển đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện để điều tra làm rõ. Vụ việc này đang được Đoàn trinh sát số 2 phối hợp với Vùng 3 Cảnh sát biển tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.