Chủ quán cà phê đuổi chém tổ phòng chống dịch Covid-19 lãnh 18 tháng tù

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
24/04/2020 16:28 GMT+7

TAND H.Vân Canh (Bình Định) tuyên phạt chủ quán cà phê Ba Cô Gái, kẻ dùng dao chém tổ công tác phòng chống dịch covid-19 , mức án 18 tháng tù về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 24.4, TAND H.Vân Canh (Bình Định) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện (37 tuổi, ở TT.Vân Canh, H.Vân Canh), kẻ xách dao chém tổ phòng chống dịch covid-19, 18 tháng tù về hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 11.4, Tổ phản ứng nhanh và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của UBND TT.Vân Canh đi kiểm tra trên địa bàn. Khi tổ công tác đi ngang thấy quán cà phê Ba Cô Gái vẫn mở cửa bán, có nhiều người ngồi uống cà phê nên vào nhắc nhở và yêu cầu chấp hành nghiêm việc phòng chống dịch covid-19.
Chủ quán là Nguyễn Văn Thiện đã chạy ra sau nhà lấy dao phát bờ, đe dọa: “Đứa nào vào đây tao chém hết” rồi đuổi chém 1 công an viên. Sau đó, Thiện vào nhà cất dao rồi ra ô tô của mình lấy 1 con dao khác, dài khoảng 80 cm đuổi chém các các công an TT.Vân Canh.
Tổ công tác báo cáo vụ việc cho bà Lê Hiếu Nam, Chủ tịch UBND TT.Vân Canh đến giải quyết. Tuy nhiên, khi bà Nam đến giải thích về các quy định phòng chống dịch Covid-19 nhưng Thiện đã có hành vi không hợp tác, chửi bới, xúc phạm.
Sau đó, trong lúc tổ công tác lập biên bản bên trong quán, Thiện còn dùng 1 ghế nhựa đánh một công an viên gây thương tích.
Nhận được tin báo, tổ công tác Công an H.Vân Canh đến hiện trường khống chế, bắt giữ Thiện đưa về trụ sở để làm việc.
Trước đó, vào ngày 4.4, Nguyễn Văn Thiện cũng đã được Tổ công tác yêu cầu cam kết thực hiện nội dung đóng cửa cơ sở kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19 nhưng Thiện không chấp hành.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.