Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM xin thôi chức

27/11/2019 17:38 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích xin thôi giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM và xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Chiều 27.11, nguồn tin của PV Thanh Niên ở Thành ủy TP.HCM xác nhận bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM, gửi đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch hội này.

Cùng với với xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích cũng xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Nguyện vọng của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích được cơ quan có thẩm quyền đồng ý.

Một lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM xác nhận thông tin bà Nguyễn Thị Ngọc Bích xin nghỉ việc là đúng và không bình luận gì thêm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (44 tuổi, quê quán Long An) có trình độ thạc sĩ luật, cử nhân chính trị chuyên ngành tư tưởng văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích từng đảm nhiệm các chức vụ Phó ban Tuyên giáo Quận ủy Q.8, Phó chủ tịch UBND Q.8, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM.

Tháng 3.2017, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích được bầu Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thay cho bà Tô Thị Bích Châu chuyển qua làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.