Công an Bình Thuận triệt phá vụ án xăng dầu giả quy mô lớn

Quế Hà
Quế Hà
21/05/2021 15:46 GMT+7

Trưa 21.5, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ tàng trữ, sản xuất xăng, dầu giả quy mô cực lớn ở TT.Tân Nghĩa, H.Hàm Tân, Bình Thuận.

Bắt khẩn cấp vợ chồng chủ cơ sở xăng dầu giả quy mô lớn

Theo thông tin ban đầu từ Công an Bình Thuận, đêm 20.5, các lực lượng nghiệp vụ của Công an Bình Thuận phối hợp Công an H.Hàm Tân bất ngờ bao vây, tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Huy Đạt (50 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) và bà Lê Thị Yến Nhi làm chủ ở đường QL 55, thuộc TT.Tân Nghĩa, H.Hàm Tân.
Qua kiểm tra, công an phát hiện phía sau và trong kho cơ sở này (là nhà tiền chế có diện tích khoảng 1.000 m2, có tường rào khép kín) có trên 13.000 lít xăng và 2.000 lít dầu và khoảng 7.000 lít dung môi.

Các lực lượng của công an Bình Thuận bao vây và kiểm tra cơ sở xăng dầu của Nguyễn Huy Đạt trong đêm 20.5

Ảnh: C.T.V.

Khi làm việc với công an, ông Đạt và vợ không cung cấp được chứng từ của số lượng xăng, dầu, và chất dung môi kể trên. Công an đã tiến hành lấy mẫu xăng, dầu để đem đi giám định đồng thời lập biên bản tạm giữ toàn bộ khối lượng xăng, dầu trong kho chứa này.
Cùng thời điểm trên, Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Nguyễn Huy Đạt tại số nhà 40, thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, H.Hàm Tân và một địa điểm khác, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Huy Đạt

Ảnh: C.T.V.

Ngay trong đêm 20.5, Công an Bình Thuận bắt khẩn cấp vợ chồng Nguyễn Huy Đạt, Lê Thị Yến Nhi và hai người khác để điều tra về hành vi làm giả xăng dầu quy mô lớn.

Rút ruột xe bồn chứa xăng dầu rồi tự pha chế xăng giả

Qua theo dõi và điều tra của Công an Bình Thuận, vợ chồng Nguyễn Huy Đạt và Lê Thị Yến Nhi đã dùng thủ đoạn “rút ruột" các xe bồn chứa xăng, bơm dung môi lên theo tỷ lệ tương ứng, mua dung môi về tự pha chế thành xăng giả để bán, mua dầu đã pha chế kém chất lượng để đưa ra thị trường.
Với các thủ đoạn trên, đường dây xăng dầu giả của vợ chồng Nguyễn Huy Đạt đã đưa ra thị trường khoảng 1 triệu lít xăng dầu/tháng và cung cấp cho các cửa hàng xăng dầu ở Bình Thuận để thu lợi bất chính trong thời gian dài.

Bắt khẩn cấp Nguyễn Huy Đạt và vợ cùng hai người khác ngay trong đêm 20.5

Ảnh: C.T.V.

Đây là chuyên án mang bí số 121Đ, do Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận thành lập và đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, làm trưởng ban chuyên án. 

Lấy mẫu xăng, dầu để giám định theo quy định

Ảnh: C.T.V.

Hiện Công an Bình Thuận đang đấu tranh với các nghi can để mở rộng điều tra vụ án sản xuất xăng dầu giả quy mô lớn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.