Công an nói 2 học sinh đi xe máy gặp nạn do bỏ chạy khi thấy CSGT

19/10/2019 11:11 GMT+7

Lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã nhận báo cáo của lực lượng CSGT liên quan nghi vấn 2 học sinh THPT gặp tai nạn do bị CSGT truy đuổi.

Trước đó, trưa 18.10, trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Buôn Ma Thuột (đoạn qua Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai học sinh bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, em Trần Quốc D. (học sinh lớp 10, Trường THPT Cao Bá Quát) điều khiển xe máy BS 47AB - 051.49 chở theo em Đào Quốc Đ. (học lớp 11, cùng trường) lưu thông theo hướng về trung tâm TP.Buôn Ma Thuột.
Khi đến trước cổng Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, xe máy của em D. tông vào xe taxi BS 47A - 292.89 do anh Dương Trần Nhân (23 tuổi, trú H.Krông Bông, Đắk Lắk) điều khiển đang rẽ vào bến xe. Cú va chạm khiến em D. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, em Đ. bị xây xát nhẹ.
Sau vụ tai nạn, ông Trần Văn Thi (bố em D.) cho biết khi nghe tin con bị tai nạn, ông đến hiện trường thì nghe những người chứng kiến nói lại có xe của CSGT truy đuổi nên hai học sinh phóng xe nhanh dẫn đến tai nạn.
Ngày 19.10, một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột cho biết đã nhận được báo cáo từ đơn vị CSGT liên quan đến vụ tai nạn khiến 2 học sinh bị thương nói trên.
Theo đó, trưa 18.10, lực lượng CSGT Công an TP.Buôn Ma Thuột tuần tra trên đường Nguyễn Chí Thanh, kiểm tra hoạt động của các xe tải. “Theo báo cáo thì lúc này có một số học sinh điều khiển xe máy nhưng không đội nón bảo hiểm, có khả năng cũng chưa đủ tuổi điều khiển xe máy. Khi thấy lực lượng CSGT, có hai học sinh phóng xe nhanh bỏ chạy, gặp tai nạn khi tông vào taxi”, vị lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.