Cùng lúc kỷ luật cảnh cáo 2 Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
15/10/2019 16:10 GMT+7

Đại tá Lý Quang Dũng, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, bị kỷ luật giáng chức xuống cấp Trưởng phòng. Hai phó giám đốc đương nhiệm khác là đại tá Nguyễn Văn Kim và đại tá Trần Thị Ngọc Thuận bị kỷ luật cảnh cáo.

Sáng 15.10, Bộ Công an vào làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai để công bố hình thức kỷ luật đối với một số lãnh đạo.
Theo đó, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Lý Quang Dũng bị kỷ luật giáng chức xuống cấp Trưởng phòng (nay đại tá Lý Quang Dũng đã nghỉ hưu). Hai phó giám đốc đương nhiệm khác là đại tá Nguyễn Văn Kim và đại tá Trần Thị Ngọc Thuận bị kỷ luật cảnh cáo.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Ảnh: Lê Lâm

Trước đó, ngày 12.9, Bộ Công an cũng đã vào công bố quyết định cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh. Đến nay đại tá Huỳnh Tiến Mạnh vẫn chưa được bố trí công việc mới và "ghế" Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vẫn còn trống.
Như Thanh Niên đã thông tin, Ủy Ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đại tá Lý Quang Dũng; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại tá Trần Thị Ngọc Thuận và đại tá Nguyễn Văn Kim.
Đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, ngày 10.9, Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng.
Ngoài ra, Ủy Ban Kiểm tra T.Ư còn thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; đại tá Ngô Minh Đức, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và đại tá Nguyễn Xuân Kim, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.