Đà Lạt: Phát hiện thi thể thiếu nữ gần cây thông cô đơn đồi Thiên Phúc Đức

13/08/2020 12:49 GMT+7

Người dân tá hỏa phát hiện thi thể một thiếu nữ gần cây thông cô đơn trên đồi Thiên Phúc Đức (P.7, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).

Sáng 13.8, người dân phát hiện thi thể  một thiếu nữ gần cây thông cô đơn trên đồi Thiên Phúc Đức, P.7, TP.Đà Lạt.
Nhận được tin báo, Công an P.7 đến bảo vệ hiện trường để chờ các cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân T.H.P. (ngụ TT.Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương, Lâm Đồng).
Tại vị trí phát hiện thi thể thiếu nữ có giỏ xách, bên trong giỏ có CMND tên T.H.P., bức thư tuyệt mệnh và chai thuốc diệt cỏ. Nội dung bức thư cho biết P. nhà ở Thạnh Mỹ, nhưng làm ăn ở TP.HCM. Hiện P. đang mang món nợ 100 triệu đồng. không có khả năng chi trả nên phải tìm đến cái chết. P xin lỗi cha mẹ và gia đình…

Cơ quan chức năng kiểm tra túi xách, phát hiện CMND và thư tuyệt mệnh chị P. để lại

ẢNH: LÂM VIÊN

Cơ quan chức năng xác định chị P. tự tử bằng thuốc diệt cỏ, do đó đã liên hệ với gia đình để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Trưa cùng ngày, cha và người thân của chị P. đã đến hiện trường vụ việc để nhận thi thể con gái.
Cây thông cô đơn trên đồi Thiên Phúc Đức, cách trung tâm TP. Đà Lạt khoảng 8 km, được nhiều người biết đến là điểm săn mây tuyệt đẹp lúc bình minh tuyệt đẹp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.