'Đà Nẵng được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là điểm sáng chống dịch Covid-19'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/02/2021 22:32 GMT+7

Đó là khẳng định của lãnh đạo TP. Đà Nẵng trong chuyến thăm Bệnh viện Đà Nẵng đêm 11.2 giao thừa Tết Tân Sửu 2021.

Đêm 11.2, đoàn lãnh đạo TP.Đà Nẵng gồm ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐNĐ TP.Đà Nẵng, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đi thăm Bệnh viện Đà Nẵng và tặng quà đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân.
Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, năm nay bệnh viện có gần 900 người đón tết ở bệnh viện, gồm 600 bệnh nhân, 180 y bác sĩ trực và 100 ca nhập viện, cấp cứu trong ngày 30 tết (11.2)
“Đội ngũ y bác sĩ đã tập trung công tác chuyên môn đảm bảo vừa điều trị vừa chống dịch Covid-19, đồng thời tặng quà động viên bệnh nhân sớm bình phục để về nhà ăn tết”, bác sĩ Lê Đức Nhân chia sẻ.
Trân trọng những đóng góp của đội ngũ y bác sĩ và ngành y tế TP.Đà Nẵng trong năm 2020 với nhiều khó khăn chống dịch Covid-19, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy nói, năm 2020, có những lúc dịch bệnh Covid-19 khiến TP.Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành y tế quá tải. Thế nhưng đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực khắc phục mọi thách thức, cùng hệ thống chính trị tạo nên kỳ tích, góp phần vào việc TP.Đà Nẵng là nơi được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là điểm sáng trong chống dịch Covid-19.

Đoàn lãnh đạo TP.Đà Nẵng thăm, kiểm tra vận hành trung tâm điều khiển (Điện lực Đà Nẵng)

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cũng trong đêm giao thừa, đoàn công tác đã đi thăm Điện lực Đà Nẵng. Ông Lê Hồng Cương, Giám đốc Điện lực Đà Nẵng cho biết, năm 2021, đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh ứng dụng CNTT, đẩy mạnh chuyển đổi số.
“Trong năm nay hoàn thành tự động hóa lưới điện TP.Đà Nẵng với 54 xuất tuyến, khi đi vào hoạt động, nếu xảy ra sự cố điện, khách hàng chỉ bị mất điện trong 11-22 giây, giảm rất nhiều so với khắc phục thủ công mất 15 - 30 phút”, ông Lê Hồng Cương chia sẻ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.