Đà Nẵng: Nhân viên khách sạn Phú An mắc Covid-19 đã khỏi bệnh, tiếp tục cách ly

An Dy
An Dy
21/05/2021 11:23 GMT+7

Ngày 21.5, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng , nam nhân viên khách sạn Phú An (Đà Nẵng), bệnh nhân Covid-19 cộng đồng đầu tiên ở đợt dịch này tại Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh và xuất viện.

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, cho biết BN 2982 là N.T.N (28 tuổi, 91 Nguyễn Phan Vinh, P.Cẩm An, TP. Hội An, Quảng Nam), là nhân viên khách sạn Phú An, đã được điều trị Covid-19 thành công.
Cụ thể, BN xét nghiệm có kết quả dương tính với Covid-19 và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ ngày 3.5 đến 19.5.
Ghi nhận tình trạng của BN 2982 khi nhập viện không có triệu chứng lâm sàng, không khó thở, không ho, không sốt, ăn uống tạm.
Sau quá trình điều trị, BN 2982 đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính 3 lần liên tiếp với Covid-19, lần lượt vào các ngày 13.5, 16.5, 18.5, đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh Covid-19.
Bác sĩ Phúc cho biết, hiện tại X quang phổi của BN bình thường. Các xét nghiệm chức năng gan, thận bình thường. Kết luận Covid-19 đã khỏi.
Theo quy định của Bộ Y tế về việc theo dõi và tiếp tục cách ly sau khi ra viện, đề nghị BN 2982 tiếp tục thực hiện cách ly tại Trung tâm y tế quận Hải Châu và chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Trưa 21.5: Thêm 50 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước ở Hà Nội và 4 tỉnh

Nhiều ca bệnh triệu chứng nặng so với các đợt dịch trước

Bác sĩ Phúc cho biết thêm, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hiện đang điều trị 107 BN dương tính, trong đó có 86 ca lây nhiễm tại Đà Nẵng, 21 ca nhập cảnh. Hiện đã có 19 BN âm tính với Covid-19 lần 1.
Theo bác sĩ Phúc, đợt này, nhiều BN có triệu chứng lâm sàng và diễn tiến bệnh nặng hơn những đợt trước.
Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hiện đang có 3 ca bệnh rất nặng, phải thở máy và lọc máu tích cực. Những ca bệnh còn lại cũng có nhiều ca ở mức nặng, phải trợ thở.
Tỷ lệ bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng nặng nhiều hơn so với các đợt trước. Đặc biệt, đợt này có cả những người trẻ, dưới 30 tuổi nhưng tình trạng rất nặng, nhưng rất may đã điều trị khỏi Covid-19, sức khỏe ổn định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.