Đà Nẵng phong tỏa: Hỗ trợ 500.000 đồng cho hộ khó khăn, hộ chính sách

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/08/2021 16:57 GMT+7

Ngày 18.8, UBND TP.Đà Nẵng ban hành quyết định về mức hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ các hộ khó khăn do thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, các hộ khó khăn, hộ chính sách ở TP.Đà Nẵng được hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng/suất/hộ trong thời gian 7 ngày thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”. Và tùy theo nhu cầu, các hộ dân có thể nhận hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hàng hóa thiết yếu.

Trung tâm triển lãm, hội chợ thành Bệnh viện dã chiến đa tầng điều trị Covid-19

Trước đó, TP.Đà Nẵng cũng đã có chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch với mức 1 triệu đồng/người/lần cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công; 500.000 đồng/người/lần với hộ nghèo, cận nghèo; 1,5 triệu đồng/người/lần với lao động tự do.
Đến nay, đã có hơn 8.100 người lao động tự do đã được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 12 tỉ đồng. TP.Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ 53.000 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với số tiền hơn 29 tỉ đồng.
Ngoài ra, hộ nghèo, cận nghèo cũng được TP.Đà Nẵng hỗ trợ giảm 10 m3 nước sinh hoạt mỗi tháng trong 2 tháng 8 và 9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.