Đà Nẵng: Vượt chốt kiểm soát dịch đi đánh bạn vì bị 'trù ẻo' nhiễm Covid-19

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/08/2021 09:01 GMT+7

Nghe bạn tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19 , L. không động viên còn trêu chọc khiến N. bực mình, bất chấp TP. Đà Nẵng đang phong tỏa, vượt chốt kiểm soát đến nhà đánh L. gây thương tích.

Ngày 20.8, Công an P.Hòa Thuận Đông (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao N.Đ.N (35 tuổi, ngụ P.Hòa Thuận Đông) cho Công an Q.Hải Châu xử lý các vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 và cố ý gây thương tích.
Trước đó, lúc 22 giờ ngày 18.8, tại nhà anh N.T.L (33 tuổi, ngụ P.Hòa Thuận Đông) xảy ra ẩu đả, anh L. chủ nhà bị bạn là N.Đ.N hành hung, gãy sống mũi, gây thương tích nặng.
Theo điều tra, cả hai là bạn bè, N. kể cho L. nghe chuyện N. nghi ngờ có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19. Biết bạn nguy cơ trở thành F1, nhưng L. không động viên, an ủi bạn bè mà còn nhắn tin trêu chọc, đùa dai qua mạng xã hội.
Bị L. "trù ẻo" nhiễm Covid-19, N. điên tiết nên tối 18.8, vượt các chốt kiểm soát, đến nhà L. đánh anh này gãy sống mũi, đa chấn thương, phải đi bệnh viện điều trị.
Công an P.Hòa Thuận Đông lập biên bản đối với N. về việc không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong 7 ngày Đà Nẵng phong tỏa; chuyển Công an Q.Hải Châu giám định thương tích anh L., để xử lý.

Người Đà Nẵng xếp hàng giữa phố chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn dân

Vượt chốt kiểm soát Covid-19 thăm người yêu, cả hai bị phát hiện dương tính ma túy

Sáng 20.8, Công an P.Tân Chính (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) lập biên bản xử lý đôi nam nữ vi phạm quy định chống dịch Covid-19 và sử dụng trái phép ma túy.
Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 19.8, tổ tuần tra phòng chống Covid-19 Công an P.Tân Chính làm nhiệm vụ trên đường Hải Phòng, phát hiện đôi nam nữ đi xe máy BS 43C1-346.08 nên dừng phương tiện kiểm tra hành chính.
Người nam khai tên P.H.T.V (ngụ tổ 14 P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cùng người yêu là N.C.U.M (cùng 25 tuổi, ngụ đường Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê), không xuất trình được giấy tờ được phép ra đường trong thời gian 7 ngày TP.Đà Nẵng phong tỏa.
V. khai nhận từ Q.Cẩm Lệ xuống Q.Thanh Khê thăm người yêu là M. và chở đi dạo, mặc dù biết quy định “ai ở đâu thì ở đó” từ ngày 16 đến ngày 23.8. Phát hiện cả hai có biểu hiện nghi vấn, Công an P.Tân Chính đưa về trụ sở test nhanh cho kết quả cả hai dương tính với ma túy.
Hiện V. và M. bị lập hồ sơ xử phạt vi phạm các quy định chống dịch Covid-19 với mức 7,5 triệu đồng/người, phạt hành vi sử dụng trái phép ma túy 750.000 đồng/người, giao V. cho Công an P.Hòa Thọ Tây quản lý thuộc đối tượng sau cai nghiện tại địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.