'Đại gia' xây nhà trái phép ở Quảng Nam xem thường 'tối hậu thư'

Hữu Trà
Hữu Trà
27/09/2019 06:49 GMT+7

Chiều 26.9, theo ghi nhận của Thanh Niên , tại 'biệt phủ' xây nhà trái phép trên đất do Nhà nước quản lý ở khối phố Câu Hà, P.Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), ông Phan Đình Tín chỉ tháo dỡ công trình theo kiểu đối phó.

Thách thức chính quyền?

Theo đó, gia đình ông Phan Đình Tín chỉ mới tháo dỡ các cọc sắt nhọn bảo vệ phía trên hàng rào; đồng thời, đập 4 điểm trên tường rào cao 3 m và dùng lưới B40 rào chắn kỹ càng những vị trí đã đập bỏ. Bên trong, nhiều hạng mục xây dựng như hồ bơi, hồ cá, lối đi… vẫn còn. Ngoài ra, tường bao phía sau và cổng ngõ, cây cối vẫn y nguyên, chứng tỏ gia đình ông Phan Đình Tín hết sức coi thường, thách thức “tối hậu thư” mà Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã ký trước đó.

Tường rào, cổng ngõ, hồ bơi, sân vườn... đều còn nguyên sau "tối hậu thư"

Ảnh: Hữu Trà

Trong công văn số 1734/UBND do Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn Nguyễn Đạt ký gửi UBND P.Điện Ngọc về việc xử lý công trình xây dựng trái phép của ông Phan Đình Tín, ghi rõ: “Trước nhất, khẩn trương phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã Điện Bàn và các đơn vị liên quan yêu cầu ông Phan Đình Tín tự tháo dỡ các hạng mục công trình còn lại (tường rào, cổng ngõ, cây cối…) để bàn giao đất cho Nhà nước quản lý theo quy định hiện hành”.
“Đến hết ngày 25.9.2019, nếu như hộ gia đình trên không tháo dỡ dứt điểm, đề nghị UBND P.Điện Ngọc ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định”, Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn ấn định thời hạn cụ thể buộc ông Phan Đình Tín tự tháo dỡ.

Lại vận động tự tháo dỡ

Cận cảnh “biệt phủ” xây trái phép ở Quảng Nam

Đây là lần thứ 2, ông Phan Đình Tín không thực hiện yêu cầu của chính quyền P.Điện Ngọc và thị xã Điện Bàn, buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất do Nhà mước quản lý tại dự án Làng đại học Đà Nẵng.
Như Thanh Niên đã phản ánh, trong buổi làm việc với UBND P.Điện Ngọc vào ngày 30.8, ông Phan Đình Tín “xin được tự tháo dỡ” công trình xây dựng trái phép trước ngày 15.9.2019. Tuy nhiên, khi Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã Điện Bàn đến khối phố Câu Hà - nơi tọa lạc công trình như “biệt phủ” của “đại gia” Phan Đình Tín, thì gia đình ông Tín chỉ mới tháo dỡ mái che và một số hạng mục xây dựng nhỏ.

UBND thị xã Điện Bàn yêu cầu hoàn trả nguyên trạng đất nông nghiệp bị "đại gia" Phan Đình Tín xây dựng trái phép

Ảnh: Hữu Trà

Trao đổi với Thanh Niên vào chiều 26.9, ông Trần Duy Nghĩa, Bí thư Đảng ủy P.Điện Ngọc, cho biết ngày 25.9, Đảng ủy phường tổ chức cuộc họp và có đưa trường hợp xây dựng trái phép của ông Phan Đình Tín ra Ban chấp hành. “Chúng tôi thống nhất giao cho khối Dân vận của phường tiếp tục vận động, kêu gọi ông Phan Đình Tín tự tháo dỡ”, ông Trần Duy Nghĩa nói thêm.

Đã có người "học tập" theo ông Phan Đình Tín, làm hoàn chỉnh móng nhà trái phép ngay sát tường rào của ông Tín

Ảnh: Hữu Trà

Trong khi đó, ông Trịnh Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND P.Điện Ngọc cho hay chậm nhất trong tuần tới khối Dân vận sẽ làm việc và vận động ông Phan Đình Tín chấp hành tự tháo dỡ.
“Đây là lần cuối để ông Tín tự tháo dỡ. Nếu không, phường sẽ tiến hành cưỡng chế”, ông Lượng nói thêm, và cho rằng không thể không thực hiện theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn Nguyễn Đạt: “Nếu như hộ gia đình trên không tháo dỡ dứt điểm, đề nghị UBND P.Điện Ngọc ban hành quyết định cưỡng chế, tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.