Đánh bạn lún sọ chỉ vì bạn 'không cho điếu thuốc'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/05/2020 13:54 GMT+7

Trưa 6.5, TAND TP. Đà Nẵng khép lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người. Theo cáo trạng, các bị cáo dùng gậy sắt đánh bạn lún sọ chỉ vì mâu thuẫn phát sinh từ việc bạn... không cho điếu thuốc.

HĐXX tuyên phạt Trần Duy Khanh (ngụ tổ 39 P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) 6 năm tù, Nguyễn Tấn Tài (cùng 18 tuổi, ngụ tổ 36 P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng) 3 năm tù cùng tội giết người.

Đánh bạn lún sọ vì xin thuốc không cho, rơi dép không nhặt giúp

Theo cáo trạng, rạng sáng 1.6.2019, chủ dịch vụ cho thuê rạp đám tang giao xe tải cho Khanh và Nguyễn Thái Nhật (23 tuổi, ngụ 30 Ngọc Hồi, Q.Liên Chiểu) đi tháo rạp đám tang.
Khanh làm rơi dép, nhờ nhưng Nhật không nhặt, Khanh xin điếu thuốc nhưng Nhật không cho. Khanh bực tức, càm ràm nên cả hai xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.
Nhật đấm vào mặt Khanh nhiều cái, lúc này, Khanh đang bị thương ở tay trái do tai nạn giao thông nên không thể chống trả.
Khanh liền gọi Tài đến trả thù. Tài đến nơi dùng dây nịt quất vào người Nhật nhưng bị Nhật đè Tài xuống đất. Thấy Tài thất thế, Khanh cầm gậy sắt đập nhiều nhát xuống người Nhật.
Sau khi đánh gục Nhật, Khanh và Tài bỏ đi. Hậu quả, Nhật bị đánh lún sọ, phải phẫu thuật lấy mảnh xương vỡ, bị gãy tay, thương tích 47%. Ngoài bản án giết người, hai bị cáo còn bị buộc bồi thường gần 100 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.