Đánh người đến chấn thương sọ não, vứt ở bãi cỏ, chỉ vì... loa kẹo kéo

18/09/2019 20:23 GMT+7

Mâu thuẫn xảy ra liên quan đến... loa kẹo kéo, nhóm Phụng đánh Hoàng gục tại chỗ rồi chở đi vứt nạn nhân ở bãi cỏ.

Chiều 18.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người vì loa kẹo kéo.

Vì cái loa kẹo kéo mà đánh người chấn thương sọ não, vứt vào bãi cỏ

Theo bản án, các bị cáo phạm tội giết người gồm Trần Minh Phụng (29 tuổi) 7 năm 6 tháng tù, Ngô Tấn Việt (24 tuổi) và Võ Thanh Quang cùng 5 năm tù, Nguyễn Quốc Khánh (cùng 25 tuổi, cùng ngụ P.Thọ Quang) 6 năm tù, Đặng Phi Thảo (23 tuổi, ngụ tầng 10 nhà 4 chung cư A vịnh Mân Quang, cùng Q.Sơn Trà) 9 năm tù, Huỳnh Văn Lý (28 tuổi, ngụ tổ 14, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) 7 năm tù.

Theo cáo trạng, chiều 2.4.2018, 6 bị cáo cùng 2 người bạn nhậu quán Obama ở bãi Đa (P.Thọ Quang) và thuê loa kẹo kéo hát karaoke.

Khi nhân viên Nguyễn Tiến Hoàng (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) tính tiền, Phụng mượn loa kẹo kéo để hát karaoke thêm 10 phút. Hoàng đồng ý, nhưng quên tính tiền loa kẹo kéo nên nói Phụng trả thêm. Phụng cho rằng loa kẹo kéo miễn phí nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Thấy Hoàng gọi điện thoại, Phụng nghi Hoàng gọi người đánh cả nhóm nên Phụng dùng gậy đánh phủ đầu rồi bỏ chạy.

Hoàng ném đá theo nhưng hụt, nhóm Phụng liền quay lại, Thảo dùng gậy sắt đánh vào đỉnh đầu của Hoàng, các bị cáo khác dùng ghế nhựa, gậy đánh Hoàng tới tấp. Lúc này có ông Phan Thanh Hùng (56 tuổi) ở gần đó can ngăn nhưng bị Lý dùng dao đe dọa.

Thấy Hoàng mất nhiều máu, Phụng cho cả bọn chở Hoàng đi vứt ở bãi cỏ gần chung cư P.Thọ Quang rồi bỏ trốn. Hậu quả, Hoàng thương tích 54%, chấn thương sọ não.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.