Đề nghị kỷ luật nhiều quan chức liên quan vụ đốn rừng trục lợi

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/10/2019 06:48 GMT+7

Nhiều quan chức bị đề nghị kỷ luật liên quan đến vụ ồ ạt đốn rừng keo trồng nhãn để trục lợi ngân sách nhà nước tại TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Ngày 28.10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu Thành ủy Cẩm Phả (Quảng Ninh) xem xét kỷ luật đối với Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Cẩm Phả trong vụ đền bù sai quy định cho hàng chục héc ta rừng keo được biến thành rừng nhãn để giúp một số cá nhân trục lợi hơn 30 tỉ đồng, trong 3 dự án cần thu hồi đất trên địa bàn TP.Cẩm Phả.
Ngoài ra, nhiều cán bộ tại các phòng, ban thuộc UBND TP.Cẩm Phả cũng bị đề nghị kỷ luật Đảng do tham mưu sai quy định, gồm các ông: Hoàng Hồng Quân, Trưởng phòng TN-MT, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Nguyễn Công Thọ, Bí thư Đảng ủy P.Mông Dương, nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; Phạm Hùng Cự, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; Vũ Đình Sơn, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất.
Trước đó, vào tháng 8, Báo Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh việc ồ ạt đốn rừng keo trồng nhãn để trục lợi hơn 30 tỉ đồng ngân sách nhà nước. Từ phản ánh trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã vào cuộc và làm rõ các sai phạm.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.