Đồng Nai: Bị phạt hơn 51 triệu đồng vì bán dầu thơm giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci

Lê Lâm
Lê Lâm
04/06/2021 10:51 GMT+7

Cửa hàng Quỳnh Quỳnh của bà Tạ Thị Quỳnh Anh ở H.Long Thành, Đồng Nai bị Quản lý thị trường Đồng Nai xử phạt về hành vi bán hàng giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.

Cục Quản lý thị trường Đồng Nai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng Quỳnh Quỳnh, do bà Tạ Thị Quỳnh Anh là người đại diện (ở tổ 13, khu 13, xã Long Đức, H.Long Thành, Đồng Nai) số tiền hơn 51 triệu đồng.
Bà Quỳnh Anh bị phạt về các hành vi: buôn bán hàng hóa giả hiệu nhãn hiệu Chanel đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam trên môi trường internet; Kinh doanh hàng nhập khẩu có gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt; Bán 1.118 chai dầu thơm là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.
Trước đó, ngày 31.5, Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Cục Quản lý thị trường Đồng Nai) kiểm tra cửa hàng Quỳnh Quỳnh, lập biên bản vi phạm hành chính về 3 hành vi nêu trên.
Ngoài phạt tiền, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai còn đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong thời hạn 2 tháng đối với hành vi bán hàng hóa vi phạm giả mạo nhãn hiệu. Đồng thời buộc tiêu hủy 1.118 chai dầu thơm giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci từ cửa hàng này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.