Đồng Nai: Phạt tù người tự xưng cán bộ Bộ Công an đòi gặp người Trung Quốc

07/09/2021 14:30 GMT+7

Để thăm người Trung Quốc quen biết với mình đang bị cách ly y tế tập trung, ông N. đã nhờ Toàn dẫn đi. Tại nơi cách ly, Toàn xưng là cán bộ Bộ Công an, đưa thẻ công vụ đặc biệt, nhưng bị phát hiện là thẻ giả.

Sáng ngày 7.9, TAND H.Xuân Lộc (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Toàn (45 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) 12 tháng tù về tội “giả mạo vị trí công tác”. Toàn chính là người tự xưng "cán bộ Bộ Công an" đã tiếp cận với 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị cách ly tại Trạm y tế xã Xuân Hưng vào ngày 23.5, nhưng bất thành.
Theo cáo trạng, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 17.5, qua tuần tra kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn xã Xuân Hòa (H.Xuân Lộc), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện trên nhà xe Tình Bắc BS 98B - 027.63 từ Bắc Giang đi TP.HCM chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nên bàn giao cho UBND H.Xuân Lộc đưa đi cách ly y tế tập trung.
Vì muốn thăm gặp người Trung Quốc quen biết với mình nên ông C.Q.N (66 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) nhờ Toàn giúp đỡ.

Thẻ công vụ đặc biệt được cơ quan công an xác định là giả.

CTV

Khoảng 14 giờ ngày 23.5, Toàn chở ông N. đến Trạm y tế xã Xuân Hưng, xin vào thăm những người Trung Quốc đang bị cách ly nhưng bị tổ công tác bảo vệ an ninh từ chối. Lúc này, Toàn đã gọi điện cho Đội trưởng đội an ninh Công an H.Xuân Lộc, tự giới thiệu là cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ (Cục A03, Bộ Công an) xin được vào thăm những người Trung Quốc bị cách ly.
Do nghi ngờ Toàn giả danh cán bộ nhà nước nên Đội an ninh Công an H.Xuân Lộc yêu cầu Công an xã Xuân Hưng đến hiện trường xác minh. Khi làm việc với Công an xã Xuân Hưng, Toàn vẫn tự xưng mình là cán bộ của Cục A03, đồng thời xuất trình 1 thẻ công vụ đặc biệt, mang tên Vũ Văn Toàn, chức vụ chuyên viên kinh tế, nhiệm vụ: thực hiện nhiệm vụ của tổ giao để phục vụ công tác chiến lược, cấp ngày 11.01.2014.
Nhận định là thẻ giả nên Công an xã Xuân Hưng đã đưa "cán bộ Bộ Công an" cùng những người liên quan về trụ sở công an xã làm việc. Vụ sử dụng thẻ giả sau đó bị bại lộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.