Đồng Tháp: 111 người về từ Philippines cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19

20/07/2020 11:24 GMT+7

Thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay kết quả xét nghiệm lần 1 của 111 người về từ Philippines đều âm tính với Covid-19 .

Sáng 20.7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho hay kết quả lấy mẫu xét nghiệm lần đầu của 111 công dân trở về từ Philippines được cách ly tại Đồng Tháp vào tối 18.7, đều âm tính với bệnh Covid-19.

Bệnh viện Dã chiến Trường Quân sự địa phương tỉnh Đồng Tháp nơi tiếp nhận, cách ly 111 công dân trở về từ Philippines trở về tối 18.7 

Ảnh: Trần Ngọc

Sáng 19.7 các nhân viên y tế đã tiến hành lấy mẫu của 111 công dân Việt Nam về từ Philippines được cách ly tập trung tại Bệnh viện Dã chiến Trường Quân sự địa phương tỉnh Đồng Tháp gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm bệnh Covid-19. Đến khuya cùng ngày, Viện Pasteur TP.HCM thông báo 111 mẫu xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Hiện các trường hợp này đang được cách ly 14 ngày theo quy định.
Như Thanh Niên đưa tin, sau khi tiếp nhận 111/241 công dân trở về từ Philippines trên chuyến bay VJ2527 vào tối 18.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã bố trí cách ly tập trung những trường hợp này tại Bệnh viện Dã chiến Trường Quân sự địa phương tỉnh Đồng Tháp (tại TP.Sa Đéc) theo quy định.
Đến sáng 19.7, tại điểm cách ly này xảy ra trường hợp thai phụ 35 tuổi (quê Quãng Ngãi) chuyển dạ và sinh non thai nhi 30 tuần tuổi. Thai nhi lúc sinh ra đã chết lưu, do trước đó thai phụ này bị chấn thương vì bị té tại Philippines. Các y bác sĩ tại điểm cách ly đã kịp thời cấp cứu được người mẹ và đưa đến khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc gần đó  để tiếp tục chăm sóc, theo dõi. Hiện, tình hình tâm lý và sức khỏe của người này đã dần ổn định trở lại.
Thi thể thai nhi được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp xử lý theo quy trình hướng dẫn về xử lý thi hài của bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.