Dự báo thời tiết hôm nay 24.4.2020: Mưa lớn nhiều nơi, kéo dài

24/04/2020 08:33 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 24.4.2020, vùng núi và trung du Bắc bộ, khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc bộ; và các tỉnh Bắc, Trung Trung bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết hôm nay 24.4, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Đài khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), đêm qua, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường bổ sung thêm. Ở Vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Dự báo ngày và đêm nay (24.4), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh xuống phía Nam.
Ngày và đêm nay, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên 5.000 m nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ); khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 26.4.
Từ nay đến ngày 26.4, ở Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18oC, vùng núi có nơi dưới 14oC.
Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4; ở vịnh Bắc bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
Thời tiết khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ nay đến ngày 26.4 trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 18oC.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC, có nơi dưới 16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 22oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC, vùng núi 13 - 15oC; Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC, có nơi trên 19oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế 

Thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC, phía nam 19 - 22oC, có nơi trên 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ  ở phía bắc 19 - 22oC; phía nam 23 - 26oC, có nơi trên 26oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía bắc chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi trên 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, phía nam có nơi trên 33oC.

Tây nguyên

Thời tiết có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội

Thời tiết nhiều mây, có mưa; ngày có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18oC; Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 19oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.