Nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

03/05/2019 10:53 GMT+7

Sau lễ truy điệu vào lúc 10 giờ 45 ngày 3.5 ở Hà Nội, linh cữu nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh được đưa vào TP.HCM an nghỉ tại Nghĩa trang TP.HCM vào chiều cùng ngày.

Tường thuật trực tiếp
Đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh vào TP.HCM an táng
 
Vào lúc 7 giờ cùng ngày, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang tại Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Sau lễ truy điệu vào lúc 10 giờ 45 phút, linh cữu nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh được đưa vào TP.HCM để tổ chức lễ an táng vào 17 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang TP.HCM.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh ẢNH: TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh tại Huế ẢNH: PHAN NGỌC MINH

Lộ trình lễ di quan linh cữu đại tướng Lê Đức Anh đến nơi an táng

Cụ thể, lộ trình đoàn di quan linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh sẽ di chuyển trên địa bàn các quận Tân Bình, Phú Nhuận, 3, 1: Cảng hàng không Tân Sơn Nhất → đường Trường Sơn → đường Trần Quốc Hoàn → đường Hoàng Văn Thụ → đường Nguyễn Văn Trỗi → cầu Công Lý → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Võ Thị Sáu → đường Pasteur → đường Điện Biên Phủ.
Lộ trình lễ di quan linh cữu đại tướng Lê Đức Anh đến nơi an táng - ảnh 2
Lộ trình đoàn di chuyển trên địa bàn các quận Tân Bình, Phú Nhuận, 3, 1 ẢNH: SỞ GTVT TP.HCM
Lộ trình đoàn di chuyển trên địa bàn Q.Bình Thạnh: Đường Điện Biên Phủ → cầu Điện Biên Phủ → đường Điện Biên Phủ → cầu vượt Ngã Tư Hàng Xanh → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn 1.
Lộ trình lễ di quan linh cữu đại tướng Lê Đức Anh đến nơi an táng - ảnh 3
Lộ trình đoàn di chuyển trên địa bàn Q.Bình Thạnh ẢNH: SỞ GTVT TP.HCM
Lộ trình đoàn di chuyển trên địa bàn Q.2: Xa lộ Hà Nội → cầu Rạch Chiếc.
Lộ trình lễ di quan linh cữu đại tướng Lê Đức Anh đến nơi an táng - ảnh 4
Lộ trình đoàn di chuyển trên địa bàn Q.2 ẢNH: SỞ GTVT TP.HCM
Lộ trình đoàn di chuyển trên địa bàn Q.9, Q.Thủ Đức: Xa lộ Hà Nội → cầu vượt Ngã tư Thủ Đức → Xa lộ Hà Nội → cầu vượt Nút giao Thủ Đức → Quốc lộ 1.
Lộ trình lễ di quan linh cữu đại tướng Lê Đức Anh đến nơi an táng - ảnh 5
Lộ trình đoàn di chuyển trên địa bàn Q.9, Q.Thủ Đức ẢNH: SỞ GTVT TP.HCM
Lộ trình đoàn di chuyển trên Quốc lộ 1 vào Nghĩa trang thành phố, Q.Thủ Đức: Quốc lộ 1 → đường Số 12 → Nghĩa trang TP.HCM.
Lộ trình lễ di quan linh cữu đại tướng Lê Đức Anh đến nơi an táng - ảnh 6
Lộ trình đoàn di chuyển trên Quốc lộ 1 vào Nghĩa trang thành phố, Q.Thủ Đức ẢNH: SỞ GTVT TP.HCM

"Nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh là một nhà chính trị, nhà quân sự tài năng"

Tại lễ truy điệu với nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia (5 Trần Nhân Tông, Hà Nội) vào lúc 10 giờ 45 hôm nay 3.5.2019, thay mặt Đảng, Nhà nước đọc điếu văn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh là một nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân ta; người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta; đối với gia quyến của đồng chí, để lại những tiếc thương với đồng bào, đồng chí, gia đình và bạn bè quốc tế.
Tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, khi giữ cương vị Chủ tịch nước, với tầm tư duy chiến lược, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề ra và chỉ đạo triển khai thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đưa đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...
Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt, tiêu biểu của Đảng, dù ở cương vị nào, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cũng luôn nhiệt huyết, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề lớn của đất nước; không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn thể hiện rõ phẩm chất bộ đội cụ Hồ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đặt lợi ích của Đảng, của tổ quốc và nhân dân lên trên hết.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh là một nhà chính trị, nhà quân sự tài năng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, kính trọng, học tập và noi theo…
Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 27.4, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN VN, Ủy ban T.Ư MTTQ VN phát thông cáo đặc biệt: Đại tướng Lê Đức Anh sinh ngày 1.12.1920 tại xã Lộc An, H.Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) lâm bệnh nặng. Mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút ngày 22.4.2019 (tức ngày 18.3 năm Kỷ Hợi) tại số nhà 5A Hoàng Diệu, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội.
Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7 - 11 giờ sáng nay, 3.5. Lễ truy điệu từ 11 giờ cùng ngày. Sau đó, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được di chuyển vào TP.HCM để làm lễ an táng vào lúc 17 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang TP.HCM.
Trong 2 ngày Quốc tang (3 - 4.5), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Theo quy định, lễ thượng cờ rủ Quốc tang sẽ được thực hiện vào lúc 6 giờ 30 phút sáng 3.5, thay cho lễ chào cờ diễn ra hằng ngày tại quảng trường Ba Đình. Bên cạnh đó, nhiều tuyến phố tại Hà Nội sẽ cấm đường để phục vụ lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.