Đường dây 200 triệu lít xăng giả: Bắt 2 tàu chạy trốn và 'thay hình đổi dạng'

Lê Lâm
Lê Lâm
26/02/2021 11:14 GMT+7

2 chiếc tàu trọng tải 1.500 tấn nằm trong đường dây 200 triệu lít xăng giả chạy trốn trong đêm bị ban chuyên án "tấn công", sau đó 2 tàu 'thay hình đổi dạng' nhưng vẫn bị lực lượng công an tìm ra, bắt giữ.

Sáng nay, 26.2, Công an Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ thêm 2 tàu chở xăng nằm trong đường dây 200 triệu lít xăng giả.
Hai tàu này mang số hiệu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09, trọng tải 1.500 tấn/tàu, có nhiệm vụ vận chuyển, bơm hút xăng lậu.
Vào đêm lực lượng chức năng "đánh án", những người trên 2 chiếc tàu này đã ngoan cố chống trả, đâm va vào tàu của lực lượng chức năng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theo Công an Đồng Nai, sau khi bỏ chạy, 2 tàu này được sơn sửa lại và đậu tại Cầu Cảng sông Hậu (xã An Lạc Tây, H.Kế Sách, Sóc Trăng) để trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều 24.2, Công an Đồng Nai đã tìm thấy và tạm giữ 2 tàu này.
Thời điểm bắt giữ, trên 2 tàu này có 2 thủy thủ và 7 thợ máy. Qua điều tra, 3 trong số 9 người này đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về hành vi buôn lậu.
Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, vào đêm 6.2 Công an Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 14 tổ công tác đồng loạt "tấn công" đường dây 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cầm đầu.

"Tiền tấn" trong đường dây xăng giả cực lớn: 4 máy đếm tiền 5 tiếng mới xong

Thời điểm đó, lực lượng công an đã tạm giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng từ 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn cùng 2,68 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu nhằm pha chế xăng giả. Ngoài ra còn thu giữ hơn 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.