F2 đã nhiễm bệnh, Hà Nội thêm 2 ca Covid-19 là công nhân khu công nghiệp

Vũ Hân
Vũ Hân
30/04/2021 12:07 GMT+7

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên trưa 30.4, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội xác nhận, thủ đô có thêm 2 bệnh nhân Covid-19 là F1 của BN2911 tại H.Đông Anh và là F2 của BN2899 ở Hà Nam.

Sáng 30.4, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo H.Đông Anh và Khu công nghiệp Thăng Long, sau khi Hà Nội ghi nhận 2 ca Covid-19 mới này. Ông Dũng cũng cho biết, 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long.

Hà Nội thêm 2 ca Covid-19 là công nhân khu công nghiệp Thăng Long

Hôm qua, 29.4, sau khi BN2911 được phát hiện, Hà Nội đã lập tức dừng hoạt động của karaoke, quán bar, vũ trường, game kể từ 0 giờ ngày 30.4.
Trung tâm Y tế H.Đông Anh đã điều tra có 25 trường hợp F1, trong đó có 24 trường hợp tại H.Đông Anh và 1 trường hợp tại H.Mê Linh. H.Đông Anh đã lập 1 chốt cách ly khu vực nhà tập thể bệnh nhân sinh sống ở Thông Trung, xã Việt Hùng, gồm 17 hộ gia đình với 73 người. 
Chính quyền Hà Nội cũng đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp dừng hoạt động tham quan, du lịch cho công nhân trong kỳ nghỉ lễ. 
Hiện, Sở Y tế Hà Nội đang đề nghị nghị thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại xã Việt Hùng, nơi ở của BN2911. 
Khu công nghiệp Thăng Long với khoảng 70.000 công nhân đang được cảnh báo chống dịch mức độ cao. Nếu không đảm bảo yêu cầu an toàn chống dịch, phải dừng sản xuất và đóng cửa.

Sáng 30.4: Lại thêm 3 ca mắc Covid- 19 lây nhiễm cộng đồng tại Hà Nội, Hưng Yên

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.