Gia Lai: Kiểm tra công ty Quân Khang có dấu hiệu khai thác đá trái phép

11/12/2019 18:18 GMT+7

Không có giấy phép khai thác nhưng Công ty TNHH MTV Quân Khang ở Gia Lai vẫn đưa máy móc vào núi… khai thác đá có dấu hiệu trái phép.

Ngày 11.12, ông Ngô Ngọc Sinh, chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, ký văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND H.Chư Sê kiểm tra tình trạng khai thác đá trái phép ở làng Ring, xã H’Bông, H.Chư Sê.
Đèo Chư Sê nằm sát QL25 bị một doanh nghiệp điều máy móc vào san gạt, xẻ đá. Máy múc "đục" vào lòng núi, kéo từng tảng đá lớn ra chẻ thành những khối đá vuông, sau đó cẩu lên xe tải chờ sẵn. Dấu vết hiện trường thể hiện, việc khai thác diễn ra thời gian dài. Khu vực núi bị mất đi khối lượng đá rất lớn.

Đá đựơc lấy ở núi đưa thẳng về Nhà máy chế biến đá của Công ty Quân Khang

Ảnh: Vĩnh Yên

Đá lấy ở đỉnh đèo Chư Sê, được xe tải chở thẳng vào Nhà máy chế biến đá của Công ty TNHH MTV Quân Khang (trụ sở QL 25, làng Ring, xã H’Bông, H.Chư Sê - viết tắt Công ty Quân Khang).
Ông Nguyễn Hữu Tỵ, Chủ tịch xã H’Bông, cho biết bãi đá ở đèo Chư Sê không thuộc bất kỳ một đơn vị nào. Mọi hành vi khai thác đá ở đây đều là trái phép.
Ông Tỵ thông tin, Công ty Quân Khang chỉ có giấy phép chế biến, không có giấy phép khai thác, do đó không được quyền khai thác đá.
Mới đây, xã H’Bông đã lập biên bản xử lý 2 trường hợp khai thác đá trái phép ở đèo Chư Sê. Một trường hợp với diện tích khoảng 170 m2, hiện trường có 1 chiếc máy xúc cùng khoảng 10 m3 đá. Trường hợp thứ 2, ở diện tích khoảng 200 m2, có hành vi vận chuyển đá trái phép của xe tải biển số 81C-166.02 với 10 m3 đá trên xe, hiện trường phát hiện thêm 2 chiếc máy xúc khác.
Từ việc khai đá dấu hiệu trái phép này, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu sở TN-MT và H.Chư Sê kiểm tra trách nhiệm quản lý của địa phương đối với nguồn tài nguyên khoáng sản; báo cáo việc xử lý khai thác đá về UBND tỉnh trước ngày 20.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.