Hai ngày kinh hoàng của 40 ngư dân lênh đênh trên biển Hoàng Sa

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
09/02/2020 13:44 GMT+7

Hai ngày lênh đênh trên biển Hoàng Sa của 40 ngư dân trên tàu cá Quảng Nam là những thời khắc kinh hoàng.

Khoảng 9 giờ 30 sáng 9.2, tàu SAR 412 (thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực 2 - Đà Nẵng MRCC) đã lai dắt tàu cá QNa 90037 TS và 40 ngư dân trên tàu cá này vào Cảng Hải đoàn Biên phòng 48 ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) an toàn.

Hai ngày đêm kinh hoàng của 40 ngư dân trên tàu cá giữa sóng gió Hoàng Sa

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định làm thủ tục để tiếp nhận các ngư dân này để bàn giao cho chính quyền địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng quân y của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với lực lượng y tế trên tàu SAR 412 đã phát khẩu trang, khám sức khỏe, tư vấn cho các ngư dân cách phòng chống virus Corona trước khi lên bờ.

Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá QNa 90037 TS (trên tàu có 40 ngư dân) và đất liền TP.Quy Nhơn

Ảnh: Hoàng Trọng

Thuyền viên hoảng loạn

Tàu cá QNa 90037 TS do ông Phan Bá Linh (ở xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng.
Chiều 5.2, khi tàu cá này đang hành nghề trên vùng biển cách đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) khoảng 110 hải lý về hướng nam thì bị hỏng máy lái, mất khả năng điều động.
Ông Phan Bá Linh cho biết, các ngư dân trên tàu cá QNa 90037 TS nỗ lực tìm cách khắc phục sự cố nhưng đến sáng ngày 7.2 vẫn không đem lại kết quả.
Do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, thời tiết tại khu vực chuyển biến xấu, sóng cao 2 - 3 m, gió cấp 6 giật cấp 7, tàu mất khả năng điều động tránh sóng nên nước tràn nhiều vào buồng máy, các thuyền viên trên tàu mệt mỏi, hoảng loạn khi tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.
Nhận thấy tình thế nguy cấp có thể gây chìm tàu, đe dọa tính mạng của các thuyền viên, ông Linh đã liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Các ngư dân trên tàu cá QNa 90037 TS mệt mỏi, hoảng loạn trong khi chờ cứu nạn

Ảnh: Hoàng Trọng

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn các biện pháp an toàn, chuẩn bị dụng cụ cứu sinh cho thuyền viên, đội tàu tìm kiếm cứu nạn được báo động sẵn sàng phương tiện thực hiện nhiệm vụ.
Trưa 7.2, tàu SAR 412 được điều động khẩn trương đi cứu nạn cho 40 thuyền viên đang trôi dạt trên tàu QNa 90037 TS. Tàu SAR 412 đã vượt qua hải trình dài với tốc độ tối đa dưới điều kiện khắc nghiệt của thời tiết để cứu các ngư dân gặp nạn.
Khoảng 4 giờ sáng 8.2, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu QNa 90037 TS và triển khai ứng cứu các thuyền viên gặp nạn. 
Một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi lại khi 40 ngư dân trên tàu cá QNa 90037 vào bờ.
 

Đại diện Bộ đội Biên phòng Bình Định lên tàu cá gặp nạn để thăm hỏi, động viên các ngư dân

Ảnh: Hoàng Trọng

Đại diện tàu SAR 412 và Bộ đội Biên phòng Bình Định làm thủ tục bàn giao, tiếp nhận các ngư dân trên tàu cá gặp nạn

Ảnh: Hoàng Trọng

Các ngư dân trên tàu cá được kiểm tra thân nhiệt, đo huyết áp, tư vấn phòng chống virus Corona trước khi lên bờ

Ảnh: Hoàng Trọng

Trước khi lên bờ, nhiều ngư dân vẫn còn biểu hiện mệt mỏi

Ảnh: Hoàng Trọng

Thuyền trưởng Phan Bá Linh khai báo danh sách các ngư dân trước khi lên bờ

Ảnh: Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.