Khởi tố bị can về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi

Phan Thương
Phan Thương
24/04/2020 06:17 GMT+7

Cùng một trung tâm giám định cho kết quả lệch nhau 3 tuổi ?!

Ngày 23.4, gia đình bị hại cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT H.Bình Chánh (TP.HCM) về việc cơ quan này có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quang (24 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nạn nhân là em N.T.B (sinh ngày 2.9.2005). Các quyết định này đã được Viện KSND H.Bình Chánh phê chuẩn.
Như Thanh Niên từng phản ánh trong loạt bài Bất thường vụ bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm, nêu sau khi xảy ra vụ việc Quang giao cấu với em B. vào ngày 17.11.2019 thì gia đình B. làm đơn tố giác tội phạm gửi công an. Quá trình giải quyết đơn thư tố giác tội phạm, gia đình nạn nhân bất ngờ nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh về việc Trung tâm giám định pháp y TP.HCM giám định, kết luận: “Qua quá trình khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng chứng tỏ hiện tại đương sự N.T.B có độ tuổi từ trên 17 đến gần 17 tuổi 6 tháng. Tại ngày 17.11.2019, đương sự B. đã trên 17 tuổi”. Không đồng ý với kết luận này, gia đình em B. khiếu nại và gửi đơn cầu cứu lên Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM.
Quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, CQĐT đã trưng cầu giám định lại. Ngày 12.3.2020, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh thông báo kết luận giám định lại đối với độ tuổi của em B. Theo đó, Trung tâm giám định pháp y TP.HCM kết luận: “Qua quá trình khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, chứng tỏ tại thời điểm giám định ngày 24.12.2019, đương sự N.T.B có độ tuổi trên 14 tuổi 10 tháng dưới 15 tuổi 5 tháng. Tại ngày 17.11.2019, B. có độ tuổi trên 14 tuổi 9 tháng dưới 15 tuổi 4 tháng”.
Cũng trong loạt bài Bất thường vụ bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm, Báo Thanh Niên đã nêu ra nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến kết quả giám định trước đây của Trung tâm giám định pháp y TP.HCM cho ra độ tuổi em B. trên 17. Cụ thể, em B. có giấy khai sinh ghi ngày sinh 2.1.2005; mẹ em B. có 3 con: con đầu năm nay 21 tuổi, con thứ hai sinh 3.2002 thì em B. không thể trên 17 tuổi... Với nhiều dấu hiệu cho thấy kết quả giám định độ tuổi em B. trên 17 là sai, PV Thanh Niên đã liên hệ làm việc trực tiếp với Trung tâm giám định pháp y TP.HCM đề nghị làm rõ nhưng đơn vị này từ chối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.