Khởi tố vụ vận chuyển hơn 308 kg ma túy đá trên QL 1A

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
19/10/2018 16:45 GMT+7

Xệng Vàng (trú tại bản Phôn Xạ Ạt, H.Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) đã bị Công an Quảng Bình khởi tố, bắt giam để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận chuyển hơn 308 kg ma túy đá.

Khen thưởng vụ phát hiện hơn 308 kg ma túy đá

Ngày 19.10, tin từ Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Xệng Vàng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 12.10, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hưng Thủy, H.Lệ Thủy, lực lượng Phòng CSGT Quảng Bình dừng kiểm tra xe ô tô bán tải mang BS 86C - 091.02 do vi phạm tốc độ; trên xe có Xệng Vàng và 1 đối tượng để lại giấy tờ mang tên Hạng A Chinh (22 tuổi, trú ở Đắk Nông).
Khi tổ CSGT yêu cầu 2 đối tượng trên xe mở cốp sau xe để kiểm tra thì cả 2 bỏ chạy.
Mở cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện 12 bao lác màu xanh, trên mỗi bao đều gắn dây dạng quai đeo, bên trong đó chứa 300 túi ni lông màu vàng có chữ nước ngoài đựng chất tinh thể màu trắng đục nghi là ma túy với tổng cộng hơn 308 kg và một số đồ vật khác.
Hơn 308 kg ma túy đá được 2 đối tượng vận chuyển trên QL 1A bằng xe ô tô Ảnh: Huệ Minh

Ngày 13.10, Xệng Vàng bị bắt giữ, còn nghi phạm Hạng A Chinh vẫn đang bỏ trốn.

Xệng Vàng khai nhận được thuê cùng với Chinh vận chuyển ma túy tổng hợp dạng đá từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng với tiền công 10.000 USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.