Lần đầu phát hiện người nhập cảnh trái phép từ Lào qua xã miền núi Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/05/2021 09:28 GMT+7

Sáng 5.5, Công an H.Hòa Vang (TP. Đà Nẵng ) cho hay đã đưa một người nhập cảnh trái phép từ Lào qua xã miền núi Hòa Bắc (H.Hòa Vang) về Khu ký túc xá phía Tây TP.Đà Nẵng để cách ly y tế .

Trước đó, sáng 4.5, Công an xã Hòa Bắc tuần tra kiểm soát, phát hiện một người nhập cảnh trái phép vào địa bàn xã là anh Trần Văn N. (33 tuổi, ngụ xã Tân Hải, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Đinh).
Theo lời khai ban đầu, anh N. xuất cảnh qua Lào từ ngày 20.10.2020, đến ngày 29.4 thì nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Trong ngày 4.5, anh N. vào địa phận xã Hòa Bắc thì bị phát hiện.
Công an xã Hòa Bắc phối hợp các đơn vị Công an H.Hòa Vang, Phòng Tham mưu Công an thành phố, Sở Y tế, Sở Du lịch, Công an Q.Liên Chiểu điều phối công tác vận chuyển cách ly y tế đối với anh Trần Văn N. từ Trạm Y tế xã Hòa Bắc đến khu cách ly tập trung tại Khu ký túc xá phía Tây (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu).
Sau khi cách ly y tế đối với anh N. tại phân khu riêng, tách biệt với khu vực cách ly các F1 tại Khu ký túc xá phía Tây, các đơn vị tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. Đây là lần đầu tiên phát hiện một người nhập cảnh trái phép từ xã miền núi Hòa Bắc của TP.Đà Nẵng.

Nữ nhân viên của khách sạn Phú An dương tính Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.