Liên tiếp cháy rừng ở Nghệ An và Hà Tĩnh

30/06/2020 07:18 GMT+7

Nghệ An tiếp tục diễn ra cháy rừng nghiêm trọng. Đám cháy bùng phát trở lại tại khu rừng thông ở xã Diễn Phú (H.Diễn Châu, Nghệ An) sau 1 ngày được dập tắt.

Chiều tối 29.6, tại Nghệ An tiếp tục diễn ra cháy rừng nghiêm trọng. Đám cháy bùng phát trở lại tại khu rừng thông ở xã Diễn Phú (H.Diễn Châu, Nghệ An) sau 1 ngày được dập tắt.
Khu vực cháy có địa hình dốc cao, thời tiết hanh khô, gió phơn tây nam (gió Lào) thổi mạnh khiến công tác tiếp cận và chữa cháy của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Chính quyền đã huy động hàng trăm người gồm công an, bộ đội, dân quân... đến dập lửa.
Khoảng 20 giờ cùng ngày, một đám cháy rừng khác bất ngờ bùng phát tại xóm 5, xã Diễn An (H.Diễn Châu), cách xã Diễn Phú khoảng 10 km. Chính quyền tiếp tục huy động lực lượng đến khu vực này chữa cháy.
Đến 22 giờ 15 cùng ngày, ông Lê Mạnh Hiên, Phó chủ tịch UBND H.Diễn Châu, cho biết lực lượng chữa cháy đã cơ bản khống chế được 2 vụ cháy nói trên. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục túc trực để đề phòng lửa bùng phát trở lại.
Cũng trong tối 29.6, tỉnh Hà Tĩnh huy động khoảng 500 người dập lửa vụ cháy rừng xảy ra tại xã Sơn Long (H.Hương Sơn). Đến 22 giờ cùng ngày, vụ cháy vẫn chưa được khống chế và đang có nguy cơ lan rộng ra nhiều địa phương khác lân cận.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND H.Hương Sơn, cho biết vụ cháy đã lan sang xã Sơn Trà (H.Hương Sơn) và xã Ân Phú (H.Vũ Quang, Hà Tĩnh) bên cạnh. Khuya 29.6, ông Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND H.Vũ Quang, cho hay vụ cháy rừng xảy ra ở xã Ân Phú chủ yếu là đồi trọc nên không gây thiệt hại về tài nguyên rừng. Tuy nhiên, lực lượng chữa cháy và người dân vẫn đang nỗ lực dập lửa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.