Lý do miễn nhiệm Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải

Lê Hiệp
Lê Hiệp
18/05/2020 16:13 GMT+7

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, bà Nguyễn Thanh Hải được Quốc hội miễn nhiệm để chuyển công tác khác, và "đây là việc tốt chứ không có vấn đề gì cả".

Chiều 18.5, trả lời báo chí tại họp báo trước kỳ họp 9 của Quốc hội về lý do tại kỳ họp Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, ông Vương Đình Huệ đã được điều động, phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, không còn làm phó thủ tướng nữa nên Quốc hội tiến hành miễn nhiệm để ông Huệ chuyển làm công tác khác.
Liên quan trường hợp miễn nhiệm bà Nguyễn Thanh Hải, ông Phúc cho biết, lý do Quốc hội tiến hành miễn nhiệm bà Hải là điều động làm nhiệm vụ khác.
“Nói chung là tốt thôi chứ không có vấn đề gì cả. Chúng ta dùng từ miễn nhiệm nên hiểu nhầm giống như bị kỷ luật. Thật ra, ở đây là miễn nhiệm chứ không phải bãi nhiệm (bãi chức vụ đó đi)”, ông Phúc nói thêm.
Khi phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, bà Hải là nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, vậy sau khi miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì bà Hải được phân công nhiệm vụ gì?, ông Phúc trả lời, việc này phải do Bộ Chính trị công bố.
Theo thông tin mà Thanh Niên có được thì bà Nguyễn Thanh Hải được phân công, điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Theo chương trình dự kiến kỳ họp 9, vào ngày 10.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.
Vào sáng 11.6, sau khi thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.
Sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về nội dung trên, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm bà Nguyễn Thanh Hải. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố ngay sau đó.
Bà Nguyễn Thanh Hải (50 tuổi), quê quán Hà Nội, là phó giáo sư, tiến sĩ vật lý. Bà Hải từng là giảng viên Trường đại học Bách khoa Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.
Tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa 13 (tháng 4.2016), bà Hải được Quốc hội bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóaGiáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng Quốc hội, thay ông Đào Trọng Thi.
Năm 2016, bà Hải được T.Ư đề cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, sau đó được Quốc hội bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.