Mở rộng Khu di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc

10/02/2012 14:51 GMT+7

(TNO) Ngày 10.2, UBND tỉnh An Giang cho biết đã thông qua dự án “mở rộng và đầu tư mới Khu di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc” tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, với tổng diện tích xây dựng trên 5 ha.

Các hạng mục chính gồm: khu nhà mồ trung tâm thiết kế theo hình hoa sen 16 cánh, có lầu chuông phù hợp với đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa; khu trưng bày 1.159 bộ hài cốt bị Pol Pot giết hại; nhà trưng bày chứng tích hình ảnh, hiện vật, phương tiện đã thảm sát người dân Ba Chúc…

Nhà mồ Ba Chúc là nơi ghi dấu tội ác Pol Pot, ngày 10.7.1980, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Thanh Dũng

>> Tôn tạo di tích quốc gia đã “biến” thành rừng cao su
>> Di tích nằm chờ ngân sách - Kỳ 3: Chạnh buồn bên lăng mộ vua
>> Di tích quốc gia thành rừng cao su
>> Thêm một di tích địa đạo cấp quốc gia bị “bê tông hóa”
>> Nên tôn trọng di tích
>> Thành cổ Sơn Tây "Phép vua thua lệ làng
>> Chùa Nôm không còn của làng Nôm
>> Chuyện lạ ở một khu di tích giữa thủ đô
>> Dự án trùng tu đình Chàng giành giải quốc tế
>> Ngôi chùa 700 tuổi có nguy cơ sụp đổ
>> Chùa Bà Đanh sắp hết vắng?
>> Di sản quốc gia bị rẻ rúng
>> Huyền thoại hang Đầu Gỗ
>> Xem xét lại việc xây đền thờ Lý Thái Tổ và khách sạn SAS
>> Sóc Trăng: Khôi phục nguyên trạng chánh điện chùa Mahatúp (chùa Dơi)
>> Sóc Trăng: Đầu tư 2 tỉ đồng trùng tu Chùa Dơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.