Một tháng, Quảng Nam bắt giữ 43 người vượt biên trái phép

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/05/2021 12:39 GMT+7

Trong tháng 4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam xử lý 17 vụ với 43 người vượt biên trái phép đi tìm kiếm dược liệu, chủ yếu là người Mông từ phía bắc vào.

Chiều 4.5, đại tá Nguyễn Bá Thông, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam, cho hay trong tháng 4, lực lượng chức năng xử lý 17 vụ với 43 người vượt biên trái phép đi tìm kiếm dược liệu, chủ yếu là người Mông từ phía bắc vào.
Hiện tại, đơn vị đang duy trì 21 chốt với khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ tại khu vực biên giới, tăng cường chốt chặn 24/24 các đường mòn, lối mở; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng Lào tuần tra, trao đổi tình hình về dịch bệnh… Đáng chú ý, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam vừa bàn giao 42 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, phân công về các chốt kiểm soát thuộc các đồn biên phòng trên tuyến biên giới 2 huyện Tây Giang, Nam Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.