Một tuần xảy ra 45 vụ cháy rừng ở các tỉnh Trung bộ

06/07/2019 09:18 GMT+7

Số vụ cháy rừng trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tăng 64% so với cùng thời điểm năm ngoái, trong đó có tuần cao điểm ghi nhận xảy ra 45 vụ cháy rừng ở các tỉnh Trung bộ.

Ngày 5.7, thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) cho biết, thống kê trên cả nước trong 6 tháng đầu năm nay đã xảy ra 156 vụ cháy rừng với tổng diện tích khoảng 930 ha. Nếu so sánh cùng thời điểm năm ngoái, số vụ cháy rừng tăng 61 vụ (tăng 64%), diện tích rừng bị cháy tăng 705 ha.
Đặc biệt trong tuần lễ nắng nóng từ ngày 26.6 đến ngày 1.7 ở địa bàn các tỉnh miền Trung gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Phú Yên xảy ra 45 vụ cháy rừng. Theo thống kê chưa đầy đủ, diện tích rừng bị cháy trong tuần lễ này lên tới 293 ha.
Cũng theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), trong tháng 7 thời tiết nắng nóng tiếp tục gia tăng ở các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ. Ở các địa phương này tiếp tục có nguy cơ cao xảy ra các vụ cháy rừng.
Theo đó, Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục duy trì cung cấp thông tin cảnh báo cháy rừng hàng ngày, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong quản lý bảo vệ rừng, thiết lập mạng lưới cộng tác viên cung cấp thông tin tại các cơ sở.
Bên cạnh đó, Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục xây dựng dự án ứng dụng công nghệ cao trong quản lý và bảo vệ, trong đó ưu tiên phát hiện sớm, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng và công tác ứng cứu, chữa cháy rừng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.