Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nặng ở Lai Châu, Yên Bái

04/03/2020 08:40 GMT+7

Mưa đá liên tục xảy ra ở huyện Tân Uyên, Phong Thổ của tỉnh Lai Châu, gây thiệt hại khoảng 6 tỉ đồng. Còn tại Yên Bái, thống kê đến chiều 3.3, tỉnh này thiệt hại khoảng 18 tỉ đồng vì mưa đá và giông lốc.

Trong đêm 2.3 và rạng sáng 3.3, mưa đá liên tục xảy ra ở huyện Tân Uyên, Phong Thổ của tỉnh Lai Châu, gây thiệt hại khoảng 6 tỉ đồng. 

Chiều 3.3, ông Vũ Xuân Tính, Phó chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, cho biết trong đêm 2.3 và rạng sáng 3.3, mưa đá liên tục xảy ra ở huyện Tân Uyên, Phong Thổ của tỉnh này, gây thiệt hại khoảng 6 tỉ đồng. Đến chiều 3.3, hai huyện này ghi nhận hơn 500 nhà dân bị hư hỏng do mưa đá làm vỡ mái; riêng H.Tân Uyên có 50 ha chè, 30 ha lúa, 2 ha chanh bị hư hỏng.
Tại Yên Bái, ông Phạm Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh, cho hay mưa đá và giông lốc cũng xảy ra tối 2.3, rạng sáng 3.3 ở TP.Yên Bái và các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn, làm hư hỏng gần 3.500 ngôi nhà, 146 ha lúa, hoa màu, 16 trường học và 8 công trình văn hóa. Riêng TP.Yên Bái có 28 cột điện đổ gây mất điện cục bộ, đến ngày 3.3 chưa khắc phục xong. Mưa giông cũng làm 6 người bị thương do cây, bờ tường đổ; 279 cây xanh bị đổ, hư hỏng 8 ô tô. Thống kê đến chiều 3.3, tỉnh Yên Bái thiệt hại khoảng 18 tỉ đồng.

Đường phố Hà Nội ngập sâu trong mưa lớn

Trong ngày 3.3, mưa giông xảy ra ở Hà Nội khiến nhiều tuyến phố như Phạm Văn Đồng (Q.Bắc Từ Liêm); Định Công (Q.Hoàng Mai); Lương Thế Vinh, Nguyễn Quý Đức, Vũ Trọng Phụng (Q.Thanh Xuân); Duy Tân (Q.Cầu Giấy) bị ngập sâu từ 0,2 - 0,4 m.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4.3 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến đông Bắc bộ, bắc Trung bộ, sau đó đến trung Trung bộ và phía tây Bắc bộ. Do ảnh hưởng của hội tụ gió kết hợp với không khí lạnh, Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Bắc Trung bộ có mưa giông, sau đó mở rộng xuống trung Trung bộ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.
Chiều cùng ngày, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết lúc 2 giờ 30, tại thôn Há Đề (xã Sủng Trải, H.Đồng Văn, Hà Giang) xảy ra vụ chập điện do sét đánh trúng khiến 1 người chết và 11 người bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.