Mưa lớn, lở núi gây chia cắt nhiều nơi

02/12/2020 08:12 GMT+7

Mưa lớn kéo dài trong hôm qua khiến nhiều tỉnh, thành ở miền Trung, Tây nguyên ngập sâu, sạt lở gây thiệt hại về người và chia cắt nhiều nơi.

Di dời dân vì núi lở trong đêm

Ngày 1.12, ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch UBND xã Sơn Long, H.Sơn Tây (Quảng Ngãi), cho biết khoảng 1 giờ cùng ngày, tại khu dân cư Anh Nhoi 2, thôn Mang Hin, xã Sơn Long, xảy ra vụ sạt lở núi đặc biệt nghiêm trọng, uy hiếp 10 hộ dân với 36 nhân khẩu. Thời điểm này, sau một tiếng nổ kinh hoàng, hơn 10.000 m3 đất, đá từ trên núi đổ ập xuống vùi lấp khoảng 1 ha và làm tắc nghẽn con suối Ra Lin. Sau đó, nước lũ tuôn xuống dữ dội, cuốn trôi và vùi lấp cây cầu ở làng Ra Pân trên đường vào khu dân cư Anh Nhoi 2. Ngay sáng 1.12, UBND xã Sơn Long đã huy động toàn bộ lực lượng đưa 36 người dân về vùng an toàn.
Tại Quảng Nam, khoảng 4 giờ ngày 1.12, mưa lớn kèm theo tiếng nổ lớn gây sạt lở quả đồi sau nhà các hộ dân tổ Đàng Bộ (TT.Trà My, H.Bắc Trà My, Quảng Nam), vùi lấp và gây hư hỏng 4 ngôi nhà. Trước đó, trong 2 ngày 29 - 30.11, H.Bắc Trà My đã khẩn trương di dời xen ghép hơn 400 hộ dân. Ở H.Phước Sơn, hàng chục điểm sạt lở lớn xảy ra trên tuyến ĐH1 thuộc địa bàn xã Phước Kim, chia cắt đường lên Phước Thành và Phước Lộc. Mực nước các sông suối ở H.Nông Sơn cũng dâng cao, tất cả tuyến giao thông từ trung tâm huyện đến các xã bị chia cắt, trong đó tuyến QL14H ngập sâu hơn 3 m tại cầu Khe Rinh (xã Phước Ninh); 101 hộ dân phải di dời.
Chiều 1.12, mưa lớn cộng với hồ Phú Ninh xả lũ khiến một số khu dân cư trên địa bàn TP.Tam Kỳ ngập sâu từ 0,5 - 2 m, chính quyền địa phương phải di dời xen ghép 620 người dân trong khu vực ngập lụt. Tại vùng hạ lưu Thu Bồn, nhiều nơi bị ngập sâu gây chia cắt cục bộ.
Tại Thừa Thiên-Huế, đến chiều 1.12 các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều động nhân công, phương tiện xử lý hàng ngàn khối đất, sỏi sạt lở vùi lấp, ngăn đường bộ độc đạo vào khu du lịch quốc tế Laguna Lăng Cô (nơi có tổng vốn đầu tư 2 tỉ USD). Vụ sạt lở xảy ra tối 30.11 trên chiều dài khoảng 70 - 100 m, gây chia cắt tuyến đường đèo nối trục giao thông ven sông Bù Lu (xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc, thuộc khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô) vào khu du lịch Laguna Lăng Cô. Vị trí sạt lở này đã được địa phương theo dõi, cảnh báo nhiều lần.
Mưa lớn, lở núi gây chia cắt nhiều nơi1

Điểm sạt lở tại xã Đăk Tăng, H.Kon Plông, Kon Tum

ẢNH: GIA HƯƠNG

Tây Nguyên nhiều nơi bị chia cắt

Tại Kon Tum, mưa lớn trong các ngày qua gây sạt lở nhiều điểm trên tỉnh lộ 676 (H.Kon Plông). Trong đó, tại Km 23 và Km 24 sạt lở nặng với hàng ngàn mét khối đất đá tràn xuống, khiến các xã đông Trường Sơn gồm Măng Bút, Đăk Tăng,
Đăk Rin và Ngọc Tem bị chia cắt với trung tâm H.Kon Plông. Trong ngày 1.12, cơ quan chức năng đã huy động các phương tiện máy móc khắc phục sạt lở, tuy nhiên hiện địa bàn các xã này vẫn còn mưa, nguy cơ sạt lở xảy ra bất cứ lúc nào.

Quốc lộ 26 bị cuốn trôi khiến giao thông Đắk Lắk - Khánh Hòa tê liệt

Trong khi đó, Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ 26 hôm qua huy động hàng chục phương tiện vận chuyển vật liệu san lấp, khắc phục đoạn đường bị cuốn trôi trên QL26 (đoạn qua H.M’Đrắk, Đắk Lắk). Theo lãnh đạo công ty này, sẽ phải mất vài ngày công tác khắc phục mới hoàn thành. Sự cố xảy ra khoảng 21 giờ ngày 30.11 do mưa lớn trên địa bàn, nước dâng cao, gây sụt lún, cuốn trôi một đoạn dài khoảng 70 m, sâu khoảng 15 m, rộng 12 m tại vị trí Km 53+400 QL26; chia cắt hoàn toàn giao thông giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa trên QL26. Trước đó, chiều tối 30.11, tại Km 54+350 QL26, đoạn qua xã Cư Mta, H.M’Đrắk, cũng đã xảy ra sạt lở khiến một lượng lớn đất đá từ ta luy dương đổ xuống mặt đường gây ách tắc giao thông nhưng đã được khắc phục sau vài giờ.
Mưa lớn, lở núi gây chia cắt nhiều nơi2

Ngập nặng trên đường 2 Tháng 4 (đoạn thuộc P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang) sáng 1.12

ẢNH: NGUYỄN CHUNG

3 cha con bị lũ cuốn tử vong

Tại Bình Định, mặc dù đến sáng 1.12 mưa đã dứt nhưng nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập vùng hạ du cuối nguồn sông Côn. Lũ tràn qua tỉnh lộ 640, có nơi ngập từ 0,5 - 1 m, chia cắt nhiều khu dân cư phía đông bắc của 2 huyện Tuy Phước, Phù Cát. Ngập nặng nhất là các xã Phước Hòa, Phước Thắng (H.Tuy Phước) và Cát Chánh (H.Phù Cát).
Sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài cộng với nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập sâu tại nhiều khu dân cư ngoại ô TP.Nha Trang như xã Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc và Vĩnh Thạnh. Đến buổi chiều, nước rút dần nhưng nhiều vùng thấp trũng vẫn ngập sâu khoảng 0,5 m. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, tính đến cuối giờ chiều 1.12, mưa lũ trên địa bàn đã khiến 4 người chết, 1 người mất tích. Tang thương nhất là trường hợp 3 cha con anh Nguyễn Ngọc Duy (35 tuổi, trú thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang) bị lũ cuốn tử vong. Tối 30.11, vợ chồng anh Duy và 2 con nhỏ (11 tuổi và 8 tuổi) trên đường về nhà, khi qua một con suối gần nhà thì không may bị lũ cuốn. Vợ anh Duy may mắn thoát chết. Đến sáng 1.12, thi thể của 3 cha con anh Duy mới được tìm thấy.
Mưa lũ cũng khiến bà Nguyễn Thị Làm (41 tuổi, xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang) tử vong do bị điện giật. Ngoài ra, ông Trần Văn Quốc (trú H.Vạn Ninh) bị lũ cuốn mất tích.

Tìm thấy nữ du khách thứ hai bị lũ cuốn trên cầu Long Lanh, sông Đa Nhim

Sa Pa lạnh 8,1 độ C, Trung bộ mưa lớn

Ngày 1.12, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh nên địa bàn tỉnh Lào Cai có rét và khô, với nhiệt độ giảm sâu. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất đo được tại TX.Sa Pa là 8,1 độ C, ở mức rét đậm, rét hại. Còn tại trung tâm H.Bắc Hà nhiệt độ là 11,5 độ C; tại TT.Phố Ràng (H.Bảo Yên) 16,4 độ C; tại TP.Lào Cai 16,8 độ C.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 1 - 2.12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa phổ biến tính từ 19 giờ ngày 30.11 đến 13 giờ ngày 1.12 khoảng 40 - 80 mm, có nơi lớn hơn như A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 92 mm; Trà My (Quảng Nam) 213 mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 98 mm. Đêm nay và sáng sớm ngày mai 2.12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm/12 giờ, có nơi trên 50 mm/12 giờ.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng cuối tuần này (5 - 6.12), các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh, vùng núi cao khu vực phía bắc nhiều khả năng sẽ có băng giá. 
Phan Hậu

Tìm thấy thi thể 1 trong 2 nữ du khách bị lũ cuốn trên sông Đa Nhim

Chiều 1.12, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tìm thấy thi thể chị Lê Thị Quỳnh Trang (28 tuổi), là 1 trong 2 nữ du khách bị lũ cuốn mất tích trên sông Đa Nhim. Thi thể chị Trang được tìm thấy ngay khu vực cầu treo xã Long Lanh bị lũ đánh sập chiều 29.11. Ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương, cho biết hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm nạn nhân còn lại là chị Nguyễn Thị Hà My (31 tuổi).
Như Thanh Niên đã thông tin, đoàn du khách gồm 64 người đến từ 3 công ty du lịch ở TP.HCM được hướng dẫn khám phá và chinh phục đỉnh Bidoup từ sáng 28.11. Đến đầu giờ chiều 29.11, trên đường trở về, khi đang qua cầu treo tại xã Long Lanh thì bất ngờ cầu bị lũ đánh sập làm 6 người rơi xuống sông Đa Nhim, trong đó có 2 nữ du khách bị mất tích. 
Lâm Viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.