Mưa lớn ở Trung bộ, cảnh báo ngập lụt trở lại

31/10/2020 08:13 GMT+7

Các tỉnh Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục có mưa lớn, lũ trên nhiều sông dâng cao khiến nhiều nơi ở khu vực này được cảnh báo sẽ ngập lụt trở lại.

Ngày 30.10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 30.10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 6 tiếng, từ 7 - 13 giờ ngày 30.10 phổ biến từ 30 - 80 mm, riêng phía đông Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rất to, với lượng mưa 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Hà Tĩnh: Mưa lớn, lốc xoáy thổi tốc mái nhà dân; hồ đập lớn đồng loạt xả tràn

Ở Nghệ An, lượng mưa đo ở trạm Hưng Nguyên là 148,2 mm; tại trạm Thanh Chương là 110,8 mm. Ở Hà Tĩnh, lượng mưa đo tại trạm Can Lộc là 273 mm; tại trạm Thạch Hà là 342,2 mm; khu vực TP.Hà Tĩnh là 281,4 mm; tại trạm Cẩm Xuyên là 265,8 mm…
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to hết hôm nay (31.10), với tổng lượng mưa phổ biến 80 - 180 mm; riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 300 mm. Các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa to đến rất to, từ 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm. Do mưa lớn, lũ trên các sông dâng cao khiến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình có nguy cơ ngập lụt trên diện rộng.

Nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ Nghệ An đến Phú Yên

Trong ngày 30.10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo lũ trên sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu và sông La (Hà Tĩnh) đang lên, dự báo trên mức báo động 2 và có khả năng tiếp tục lên.
Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh yêu cầu tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đê theo cấp báo động để kịp thời phát hiện, xử lý sớm các sự cố đê điều. Có phương án chủ động sơ tán người và tài sản khi có tình huống nguy hiểm; rà soát lực lượng, vật tư để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố.
Cùng ngày, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cũng có công văn yêu cầu các tỉnh vùng núi phía bắc, miền Trung và Tây nguyên khẩn trương tổng rà soát, đánh giá các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn và triển khai ngay các biện pháp ứng phó. Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết thống kê đến cuối giờ chiều 30.10, bão số 9 và sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung đã làm 23 người chết, 50 người đang mất tích.

Nín thở vì sự khủng khiếp của siêu bão Goni - cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.