Nam điều dưỡng nhiễm Covid-19 ở Hải Phòng đã âm tính sau 13 lần xét nghiệm

Lê Tân
Lê Tân
30/03/2021 21:52 GMT+7

Sau 13 lần xét nghiệm Covid-19 , N.V.Q, nam điều dưỡng nhiễm Covid-19 ở Hải Phòng đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tối 30.3, Sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết, sau 13 lần xét nghiệm Covid-19, N.V.Q, nam điều dưỡng nhiễm Covid-19 ở Hải Phòng, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Như Thanh Niên đã đưa tin, cuối tháng 2.2021, cơ quan chức năng TP.Hải Phòng phát hiện chùm ca bệnh Covid-19 là N.V.Q, Đ.T.P (cùng là điều dưỡng ở Bệnh viện GTVT TP.Hải Phòng) và em gái của Đ.T.P.
Theo Công an TP.Hải Phòng, N.V.Q đã từ Hải Phòng về TP.Hải Dương rồi đi H.Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) từ ngày 27.1. Đến ngày 28.1, bệnh nhân N.V.Q từ Hải Dương trở về Hải Phòng. Tuy nhiên, N.V.Q không khai báo y tế, không thực hiện cách ly theo quy định của UBND TP.Hải Phòng khi đó khiến lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 ở Hải Phòng.

Chiều 30.3: Không ca mắc Covid-19, hơn 2.300 bệnh nhân khỏi bệnh

UBND TP.Hải Phòng đã giao Công an TP.Hải Phòng vào cuộc điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Mới đây, UBND TP.Hải Phòng cũng đã giao Công an TP.Hải Phòng vào cuộc điều tra, xử lý đối với 2 trường hợp có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Đó là Đỗ Thị Thu P. (26 tuổi, ở xã Đại Hợp, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Thị Th. (25 tuổi, ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Theo cơ quan chức năng, Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. đã nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về Việt Nam, khi về đến Hải Phòng thì phát hiện bị nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.