Nam Định lên 3 phương án di dời hàng vạn dân tránh bão số 4

Hoàng Long
Hoàng Long
16/08/2018 12:07 GMT+7

Ngoài lệnh cấm biể n từ sáng 16.8, tỉnh Nam Định đã lên 3 phương án di dời hàng vạn người dân đến nơi an toàn nếu bão số 4 đổ bộ trực tiếp, với cường độ mạnh vào tỉnh này.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 16.8, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị, cho biết địa phương này đã ban hành lệnh cấm biển từ 5 giờ sáng cùng ngày. UBND tỉnh Nam Định cũng yêu cầu lực lượng chức năng, các địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, di dời dân ở các khu vực nguy hiểm, cửa sông, ven biển vào nơi an toàn trước 13 giờ ngày 16.8.
Tỉnh Nam Định cũng đã có kế hoạch di dân khỏi những ngôi nhà yếu, nhà tạm. Cụ thể, nếu bão số 4 mạnh cấp 10 và đổ bộ trực tiếp, toàn tỉnh sẽ sơ tán người dân khỏi 12.074 nhà yếu, nhà tạm, với số dân 41.508 người. Trong trường hợp bão mạnh cấp 11-12 và đổ bộ trực tiếp, cần phải sơ tán 24.834 nhà, với số dân lên đến 78.759 người. Nếu bão mạnh trên cấp 12 đổ bộ trực tiếp, sẽ sơ tán 38.887 nhà, với 198.891 người. Trong trường hợp các triền sông có lũ trên báo động 3, Nam Định sẽ sơ tán 13.462 nhà.
Báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định cho biết, đến 6 giờ ngày 16.8, đã có 2.096 phương tiện/5.667 ngư dân của địa phương đã vào các bến trong và ngoài tỉnh neo đậu. Hiện còn 31 phương tiện/62 ngư dân tại vùng đầm bãi ven biển, đang chằng chống lều, chòi nuôi trồng thủy sản. Nam Định có tổng số 1.204 lều, chòi với 1.317 lao động, đến trưa 16.8 đã kêu gọi được 675 lao động vào tránh trú bão, còn 642 lao động đang trên lều, chòi để chằng buộc. Bộ đội biên phòng Nam Định đang tiếp tục vận động và sẽ đưa hết số người còn lại này vào bờ trước 13 giờ ngày 16.8.
ngu-dan
Ngư dân thị trấn Thịnh Long (huyện Hải Hậu, Nam Định) đưa tàu vào bờ Ảnh HOÀNG LONG
Đến sáng 16.8, tỉnh Nam Định đã chuẩn bị 43.322 m3 đá hộc, 1.282 rọ thép, 439.813 bao ni lon, gần 500.000 m2 vải chống tràn, 46 xe ô tô, 2 sà lan tự hành, 3 tầu, 12 ca nô, xuồng máy… tại các điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu bão số 4 đổ bộ vào tỉnh này.
Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, các phương án di dân trên cũng như các công tác khác để phòng chống bão khác đã được tỉnh này chuẩn bị. "Chúng tôi sẽ cố gắng cao nhất để bão số 4 không gây thiệt hại lớn cho Nam Định”, ông Phạm Đình Nghị nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.