Nam thanh niên dương tính Covid-19 sau 17 ngày được cách ly

Liên Châu
Liên Châu
07/11/2020 19:31 GMT+7

Ngày 7.11, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo, trong ngày đã ghi nhận ca bệnh Covid-19 sau 17 ngày được cách ly theo dõi sức khỏe

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo), hôm nay, 7.11, Việt Nam ghi nhận bệnh nhân Covid-19 thứ 1.213, là ca nhập cảnh, có kết quả dương tính với Covid-19 sau 17 ngày được cách ly và 2 lần xét nghiệm âm tính virus Covid-19.
Bệnh nhân 1213 (nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại H.Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 20.10, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) trên chuyến bay VN8, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 833, tỉnh Bắc Ninh.
Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh lần 1 ngày 20.10 và lần 2 ngày 2.11 âm tính. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 6.11 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Đến 18 giờ hôm nay, trong số 1.213 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam, 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước; 1.070 ca đã điều trị khỏi.
Có 14.064 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.
Tại Việt Nam, đến hiện tại, tỷ lệ điều trị bệnh nhân Covid-19 ở mức cao, khoảng 96%. Các đơn vị điều trị đã khống chế tối đa tỷ lệ tử vong và hạn chế được tỷ lệ lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu, để tiếp tục duy trì những thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong thời gian tới, các sở y tế và bệnh viện cần tiếp tục các hoạt động phòng, chống dịch, rà soát các nguy cơ để sớm khắc phục ngay, tuyệt đối không được chủ quan, xem nhẹ dịch bệnh.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.