Ngạt khí hầm lò, 1 công nhân mỏ tử vong

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/08/2018 15:08 GMT+7

Đang trong ca làm việc, 1 công nhân mỏ thuộc Công ty than Thống Nhất (phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) bất ngờ ngất lịm dưới hầm lò và tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 2.8, thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 1.8, tại vỉa 140PV2D, thuộc Công ty than Thống Nhất (Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam - TKV), phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Nạn nhân là anh Vũ Đức Tiệp (31 tuổi, trú huyện Hưng Hà, Thái Bình), là công nhân của Công ty xây lắp mỏ (TKV). Anh Tiệp bị nạn khi đang thực hiện việc xây đường lò cho Công ty than Thống Nhất tại vị trí kể trên.
Nạn nhân được phát hiện bị ngất dưới hầm lò lúc 22 giờ và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả nhưng đã tử vong.
Sáng 2.8, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra và xác định nguyên nhân vụ việc là do do anh Tiệp đi vào khu vực lò không bật quạt thông gió dẫn đến ngạt khí.
Cũng trong ngày 2.8, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đã yêu cầu Công ty than Thống Nhất tường trình vụ việc và triển khai các biện pháp hỗ trợ, thăm hỏi gia đình công nhân tử vong.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Sử, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, cho biết trước mắt tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình anh Tiệp 6 triệu đồng, cơ quan chức năng cũng đang điều tra quy trình làm việc dẫn đến vụ tai nạn kể trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.