Nghệ An: Học sinh lớp 8 ở Nghệ An tử vong, nghi do nổ pháo tự chế

Khánh Hoan
Khánh Hoan
07/02/2021 17:14 GMT+7

Sau tiếng nổ lớn, người thân em K. chạy ra, phát hiện em này bị thương nặng. K. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Chiều 7.2, ông Hoàng Tiến Thọ, Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ (H.Thanh Chương, Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ tai nạn nghi do nổ pháo tự chế, khiến 1 học sinh tử vong.
Nạn nhân là em P.N.K (14 tuổi, đang học lớp 8), sinh sống với ông bà ngoại ở xã Thanh Mỹ.
Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 6.2, người thân của K. nghe tiếng nổ lớn ở bên ngoài sân nên chạy ra và phát hiện K. bị thương nặng ở vùng ngực, chảy nhiều máu. 
Ngay sau đó, gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng đáng tiếc, K. đã tử vong do vết thương quá hiểm.
Ông Thọ cũng cho biết, nhiều khả năng em K. dùng diêm sinh lấy từ que diêm để làm pháo tự chế khiến pháo phát nổ. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ. 
Trước đó, chiều ngày 28.1, một nhóm học sinh đang học lớp 10 ở H.Nam Đàn (Nghệ An) mang pháo tự chế ra nổ khiến 3 học sinh bị thương, trong đó 1 nạn phải cắt bỏ bàn tay.
Cũng trong đêm 28.1, một nam học sinh đang học lớp 10 ở H.Tân Kỳ (Nghệ An) chế tạo pháo và bị pháo nổ gây tử vong.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.