Nghi ngờ sập bẫy 'bát tàng hình', trấn lột nhóm xóc đĩa

26/09/2019 11:53 GMT+7

Sau khi thua bạc, Vũ sinh nghi nhóm xóc đĩa bịp dùng 'bát tàng hình' nên gọi đồng bọn bắt giữ, đánh đập, trấn lột để cướp lại tiền thua bạc.

Chiều tối 25.9 ở phiên phúc thẩm, TAND TP.Đà Nẵng bác kháng cáo, tuyên y án nhóm trấn lột nhóm xóc đĩa bịp vì sập bẫy 'bát tàng hình'.

Theo bản án phúc thẩm, Phạm Văn Cường (29 tuổi) bị tuyên phạt 6 năm 9 tháng, Nguyễn Văn Hoàng Vũ (27 tuổi) 4 năm, Lê Hữu Kim (28 tuổi, cùng ngụ Q.Cẩm Lệ) 3 năm tù cùng tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

'Bát tàng hình' gắn camera bí mật

Theo cáo trạng, tối 29.4.2017, Lê Tấn Hậu (24 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ) đưa cho Trần Viết Long một 'bát tàng hình' do Trung Quốc sản xuất, trong lòng bát có gắn camera bí mật để biết trước kết quả xóc đĩa. Hậu nói Long tổ chức xóc đĩa bịp nếu thắng thì Hậu và Long chia nhau theo tỷ lệ 6:4.

Sập bẫy "bát tàng hình", trấn lột nhóm xóc đĩa bịp

Sau đó, 3 bị cáo Cường, Vũ, Kim cùng Đặng Công Hưng (26 tuổi), Trần Viết Nghị (28 tuổi, cùng ngụ Q.Cẩm Lệ) đến xóc đĩa. Kim thua 16 triệu đồng, Vũ thua 20 triệu đồng, chỉ có Cường thắng 500.000 đồng.

Thấy đã thắng xóc đĩa bịp được kha khá, Hậu tri hô có công an để giải tán sòng bạc, cả bọn chạy tán loạn nhưng không thấy công an nên Vũ nghi Hậu giàn cảnh, xóc đĩa bịp nên gọi Cường, Kim quay lại tra hỏi Hưng.

Cướp lại tiền thua bạc

Vũ đập bát và dĩa dùng để xóc đĩa vào nhau, với ý định tạo vết nứt, mẻ đánh dấu để kiểm tra, nhưng không ngờ bát tàng hình vỡ, lộ ra camera, pin, chip ghi hình và biết trước kết quả.

Cường, Kim điên tiết đòi hành hung Hưng nhưng Vũ can ngăn và nói để Vũ giải quyết, sau đó yêu cầu Hưng lấy tiền thắng bạc bịp ra nộp lại 4,6 triệu đồng, Nghị nộp 3,5 triệu đồng.

3 bị cáo áp tải Long, Hưng, Nghị đến một cà phê ở P.Hòa Xuân, gọi thêm 2 đồng bọn dí thuốc lá vào mặt Hưng, đánh Hưng khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Trong vụ án này, Hưng thương tật 3%, không yêu cầu khởi tố nên hành vi cố ý gây thương tích không bị truy cứu hình sự. Tuy nhiên 3 bị cáo trấn lột nhóm xóc đĩa bịp dùng 'bát tàng hình' cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.