Người và hàng tiếp tế 'vây' khu cách ly tại KTX Đại học Quốc gia TP.HCM

24/03/2020 06:00 GMT+7

Hàng trăm người mang hàng hóa, thức ăn, đồ uống lỉnh kỉnh đổ về KTX Đại học Quốc gia TP.HCM để tiếp tế cho những người thân đang được cách ly tại đây.

Chiều 23.3, vẫn có hàng trăm người tập trung trước cổng khu A KTX Đại học Quốc gia TP.HCM để gửi đồ dùng cá nhân, nhu yếu phẩm vào cho người thân đang cách ly tại đây.

Ông già U80 đội nắng chờ tiếp tế cho con cách ly ở Ký túc xá ĐHQG

Do lượng người quá đông và lượng hàng hóa lớn, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây phải huy động hàng chục dân quân tự vệ đến tiếp nhận và chuyển đến tận tay cho những người đang cách ly

Hàng chục dân quân tự vệ được huy động tiếp nhận và chuyển đến tay những người đang cách ly

Ảnh: Ngọc Dương

Trước tình cảnh này cơ quan chức năng đã phải quy định khung giờ nhận nhu yếu phẩm là từ 8 - 10 giờ và 14 - 16 giờ trong ngày.

Đủ thứ đồ dùng, nhu yếu phẩm được người thân chuẩn bị mang đến trước cổng KTX ĐHQG TP.HCM chuyển cho những người cách ly tại đây

Ảnh: Ngọc Dương

Hàng chục người chen chúc chuyển đồ dùng cho người thân ở KTX 

Ảnh: Ngọc Dương

Những thùng hàng to gồm đủ thứ đồ dùng bên trong từ áo quần, chăn mền, trái cây...được chuyển đến trước KTX ĐHQG TP.HCM khu A để chuyển vào cho những người đang  cách ly

Ảnh: Ngọc Dương

Lực lượng dân quân tự vệ phải làm việc rất vất vả để chuyển một lượng hàng lớn vào cho những người đang được cách ly tại đây

Ảnh: Ngọc Dương

Đủ thứ hàng hóa như chăn, mền, nệm, quạt điện, trái cây... được nhiều người đóng thành thùng carton được chở đến cổng KTX.
Lực lượng chức năng phải huy động xe ôtô tải và rất vất vả mới vận chuyển hết lượng hàng vào tận tay cho những người đang được cách ly bên trong KTX.

Lượng người đổ về quá đông và chen chúc choán hết lối đi vào KTX lực lượng chức năng phải rất vất vả trong việc tiếp nhận đồ dùng. Để hạn chế dòng người chen chúc dân quân tự vệ phải khóa cánh cổng lại và chỉ tiếp nhận thứ tự theo từng dãy nhà trong khu KTX

Ảnh: Ngọc Dương

Đồ dùng cá nhân, nhu yếu phẩm, đồ ăn, nước uống được chuyển đến KTX

Ảnh: Ngọc Dương

Lượng hàng xếp hàng dài chờ chuyển vào tiếp tế cho những người cách ly

Ảnh: Ngọc Dương

Dòng người ùn ứ chen lấn nhau để chuyển nhu yếu phẩm vào cho người thân đang cách ly tại KTX ĐHQG TP.HCM

Ảnh: Ngọc Dương

Không chỉ mang đồ dùng cá nhân, một số người dân còn mang theo đồ ăn, nước uống và trái cây đóng thùng chở đến để chuyển vào cho người thân của mình.
Tuy nhiên, theo quy định thức ăn và đồ uống, trái cây sẽ không được lực lượng chức nặng tiếp nhận.

Đủ thứ hàng hóa chất đống được tập kết để chuyển vào bên trong cho những người đang cách ly

Ảnh: Ngọc Dương

Cũng theo  quy định, những người cách ly tại KTX ĐHQG TP.HCM được hỗ trợ ba bữa ăn mỗi ngày.
Tại các khu cách ly hiện này việc đem thức ăn, nước uống từ bên ngoài vào là không được nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho những người ở khu cách ly. 
Bà N.T.T (41 tuổi) cho biết con bà học ở New Zealand,  về nước là vào thẳng khu cách ly, nhiều đồ dùng cá nhân không có, nên gia đình bà tới để gửi vào cho con.
"Sợ con ăn uống không đủ chất dinh dưỡng, nghĩ thấy thương con ở nơi xa xôi về đến đây rồi mà chẳng về nhà nên gia đình có chuẩn bị vài hộp sữa với ít trái cây cho con nhưng quy định ở đây không cho mang đồ ăn vào nên đành chịu", bà T. nói.

Một dân quân tự vệ ngồi nghỉ sau khi chuyển một lượng hàng lớn cho những người cách ly trong chiều 23.3 tại khu A KTX ĐHQG TP.HCM

Ảnh: Ngọc Dương

Những người đang cách ly tại KTX khu A Đại học Quốc gia TP.HCM

Ảnh: Ngọc Dương

Hàng hóa, đồ dùng cá nhân chất đống trước cổng KTX chờ lực lượng chức năng chuyển vào bên trong cho những người đang cách ly

Ảnh: Ngọc Dương

KTX khu A Đại học Quốc gia TP.HCM nơi tiếp nhận cách ly cho người Việt về từ các nước. Trước đó theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM triển khai khu cách ly tại KTX ĐHQG TP.HCM với 20.000 giường

Ảnh: Ngọc Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.