Phạt admin fanpage Facebook 'Tin Nóng Đà Nẵng' đăng tin sai, câu like

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/02/2020 09:19 GMT+7

Khi bị phát hiện đăng tin sai, anh Đ. khóa fanpage Tin Nóng Đà Nẵng để trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho công an khi truy tìm, xử lý.

Ngày 14.2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản anh N.T.Đ (23 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Đà Nẵng - là quản trị viên trang fanpage Tin Nóng Đà Nẵng trên Facebook) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Trước đó, ngày 7.2 tại TP.Đà Nẵng xảy ra vụ trọng án do mẫu thuẫn ăn chia tiền đánh bạc, Tiêu Quý Bình (27 tuổi) siết cổ chị B.D.P (30 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) tại căn hộ 14 Trương Văn Hiến rồi phân xác, phần thân bỏ va li, đầu, 2 chân bỏ túi xách vứt sông Hàn.
Anh Đ. đọc thông tin trên mạng xã hội không rõ nguồn, nhưng vẫn sao chép nội dung kết quả điều tra, ảnh nghi can, trong đó có ảnh một cô gái và cho là nạn nhân, đăng trên trang Tin Nóng Đà Nẵng.
Trong khi đó, hình ảnh trên của chị L.M.T (20 tuổi, quê quán H.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), hiện sinh sống và làm việc tại Đài Loan, không phải nạn nhân.
Khi bị phát hiện đăng tin sai, anh Đ. còn khóa fanpage để trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho Công an TP truy tìm, xử lý.
Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ, hành vi của anh Đ. thiếu trách nhiệm kiểm chứng nguồn tin, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân và gia đình chị L.M.T, với mức xử phạt từ 10 - 15 triệu đồng. Công an TP còn buộc anh Đ. đính chính, xin lỗi công khai chị T. và gia đình, đồng thời chấn chỉnh hoạt động fanpage Tin Nóng Đà Nẵng, nếu tái phạm sẽ bị ngưng hoạt động
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.