Phát hiện hàng trăm người nước ngoài làm việc 'chui'

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
20/07/2018 09:06 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, Sở LĐ-TB-XH Khánh Hòa tiến hành thanh, kiểm tra 15 doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài, phát hiện 122 người (chủ yếu quốc tịch Trung Quốc) làm việc không có giấy phép lao động.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VI (diễn ra từ ngày 18 - 19.7), UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh đón 3,2 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế đạt 1,7 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt 10.100 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy vậy, công tác quản lý, kiểm tra, xử lý người nước ngoài làm việc trái phép trên địa bàn còn bất cập; tình trạng thất thu đối với các hoạt động liên quan đến khách du lịch nước ngoài còn diễn ra.
Theo Sở LĐ-TB-XH, từ đầu năm đến nay, Sở tiến hành thanh, kiểm tra 15 doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài, phát hiện 122 người (chủ yếu quốc tịch Trung Quốc) làm việc không có giấy phép lao động; xử phạt hơn 532 triệu đồng, đề nghị trục xuất khỏi VN.
Tiếp đó, Sở phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh và Công an TP.Nha Trang kiểm tra đột xuất 10 doanh nghiệp, phát hiện 192 lao động “chui” (chủ yếu quốc tịch Trung Quốc); đã xử phạt hơn 2,7 tỉ đồng và xử lý theo quy định.
Theo Sở Du lịch, hiện thị trường khách Trung Quốc chiếm tỷ trọng tới hơn 60% trong cơ cấu khách quốc tế đến Nha Trang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.