Phó chủ tịch UBND H.Phú Quốc: 'Phú Quốc phát triển kéo theo nhiều hệ lụy'

31/08/2018 18:30 GMT+7

Mặc dù có bước tăng trưởng đáng kể nhưng không tránh khỏi nhiều hệ lụy về môi trường, trật tự đô thị khiến người dân Phú Quốc đang phải đối mặt hàng ngày.

Sáng 31.8, hơn 300 doanh nghiệp đã tham gia buổi tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường tại H.Phú Quốc, Kiên Giang.
Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND H.Phú Quốc, cho biết: "Phú Quốc phát triển kéo theo nhiều hệ lụy".
Theo ông Nghiệp, mặc dù có bước tăng trưởng đáng kể nhưng không tránh khỏi nhiều hệ lụy về môi trường, trật tự đô thị khiến người dân Phú Quốc đang phải đối mặt hàng ngày.
Sông Dương Đông từng được xem là đẹp nhất Phú Quốc giờ bị ô nhiễm nặng nề Ảnh: Hoàng Trung
Theo thống kê, trong năm qua Phú Quốc có trên 33.000 người nhập cư. Con số này gây áp lực rất lớn đối với chính quyền địa phương.
Điều đáng nói là đến thời điểm này, Phú Quốc vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải và rác thải tập trung.
Dù tích cực tham gia vớt rác nhưng sẽ không thể xử lý triệt để nếu không nâng cao ý thức bảo vệ môi trường Ảnh: Hoàng Trung
Ông Nghiệp nhấn mạnh, muốn phát triển bền vững, ngoài tăng trưởng kinh tế, phải tập trung bảo vệ môi trường, cả môi trường tự nhiên lẫn môi trường xã hội.
Chính vì thế, UBND H.Phú Quốc tổ chức lớp tập huấn để cung cấp cho các doanh nghiệp những kiến thức, phương thức trong việc bảo vệ môi trường, tất cả vì sự phát triển của huyện đảo.
Cần nâng cao ý thức của doanh nghiệp và cả người dân trong việc bảo vệ môi trường Ảnh: Hoàng Trung
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.