Phố cổ Đồng Văn gỡ phong toả chỉ sau hơn 24 giờ thực hiện

23/04/2020 12:25 GMT+7

UBND huyện Đồng Văn, Hà Giang quyết định dừng p hong toả khu vực thị trấn Đồng Văn kể từ 7 giờ 50 phút ngày 23.4.

Cụ thể, theo Quyết định số 907 do ông Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch UNBD huyện Đồng Văn (Hà Giang), ký ban hành ngày 22.4, huyện này sẽ dừng phong tỏa đối với khu vực thị trấn Đồng Văn và thôn Tả Kha, kể từ 7 giờ 50 phút ngày 23.4.
Hà Giang vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Trước đó chỉ 1 ngày, UBND huyện Đồng Văn đã ban hành quyết định phong toả khu vực chống dịch Covid-19 là toàn bộ thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Khu vực phong toả có diện tích 27.465,7 ha, với 7.623 người sinh sống, tổng số 1.629 hộ dân. Thời gian phong toả từ 9 giờ ngày 22.4.
Về nguyên nhân phong toả, theo lãnh đạo huyện Đồng Văn, do liên quan đến ca bệnh Covid-19 số 268. Đây là ca bệnh đầu tiên của Hà Giang dương tính với với virus SARS-CoV-2, được phát hiện vào ngày 16.4.
Bệnh nhân 268 là nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn.
Gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới. Ngày 7.4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được cách ly tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Hiện bệnh nhân 268 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Phố cổ Đồng Văn gỡ lệnh phong toả chỉ sau 24 giờ

Ảnh Châu An

Việc gỡ lệnh phong toả chỉ sau 1 ngày thực hiện đang cho thấy, việc phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Đồng Văn rất khó hiểu, lúng túng. Bởi ca bệnh 268 được phát hiện từ ngày 16.4 nhưng đến ngày 22.4, huyện này mới thực hiện phong toả, và chỉ sau đó 1 ngày đã lại gỡ lệnh. Việc này đang gây hoang mang, lo lắng cho người dân trong khu vực và của tỉnh Hà Giang.
Thậm chí, theo nguồn tin của Thanh Niên, công tác chống dịch của Đồng Văn khá bị động bởi ngay sau khi ca bệnh này được phát hiện, lãnh đạo UNBD tỉnh Hà Giang tại cuộc họp trực tuyến ngày 16.4 đã chỉ đạo cần thiết phải phong toả ngay những địa điểm trên. Tuy nhiên, UBND huyện đã khá chậm trễ trong việc triển khai.
Nằm ở độ cao từ 1.000 - 1.600 m, phố cổ Đồng Văn trong khu vực phong toả là một địa danh nổi tiếng. Đây cũng là 1 trong số 11 điểm du lịch nổi bật nhất của Hà Giang, hội tụ nhiều nét đẹp văn hóa, con người và đặc biệt là nền ẩm thực độc đáo của vùng cao nguyên đá Hà Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.