Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ vụ cháy khiến 8 người chết

12/04/2019 20:42 GMT+7

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký công văn chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với các bên liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng khiến 8 người chết xảy ra tại Hà Nội sáng12.4.

Liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong xảy ra tại 4 kho xưởng trong ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ngày 12.4, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký công văn chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong Ảnh Trần Cường
Phó thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị kể trên tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
“UBND thành phố Hà Nội khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và bị thương; tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy”, công văn nêu rõ.
Đến hơn 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân cuối cùng ra ngoài Ảnh Trần Cường
Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 rạng sáng 12.4, vụ cháy dữ dội đã bao trùm lên 4 kho xưởng tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định 8 nạn nhân chết và mất tích trong vụ hỏa hoạn.
Trong số các nạn nhân tử vong, có 4 người trong một gia đình là anh Lương Văn Việt (33 tuổi, công nhân Công ty môi trường 79), chị Trần Thị Lan (29 tuổi, vợ anh Việt) và 2 con của vợ chồng anh Việt là cháu Lương Công Minh (5 tuổi), cháu Lương Anh Tuấn (1 tuổi).
Toàn cảnh hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao Ảnh Đan Hạ
Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng kể trên đã thiêu rụi 4 nhà xưởng: xưởng kho lạnh của công ty CP cơ điện lạnh, xưởng làm hạt chống ẩm của Công ty TNHH Phương Lan, kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79. Tổng diện tích bị cháy khoảng 1.000 m2.
Khi vụ cháy xảy ra, có 8 nạn nhân có mặt tại xưởng sản xuất của Công ty môi trường 79, gồm: anh Lương Quốc Dân (35 tuổi), công nhân; anh Lương Văn Việt (33 tuổi), công nhân; chị Trần Thị Lan (29 tuổi, vợ anh Lương Văn Việt); cháu Lương Công Minh (5 tuổi) và cháu Lương Anh Tuấn (1 tuổi) đều là con của vợ chồng anh Lương Văn Việt và chị Trần Thị Lan; anh Tuấn (34 tuổi), lái xe Công ty môi trường 79; anh Trần Văn Hải (25 tuổi), công nhân và anh Lê Văn Hải (18 tuổi), công nhân.
Kết cấu và nhiều đồ đạc, tài sản của 4 kho xưởng bị lửa thiêu hư hỏng Ảnh Trần Cường
Khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ cháy 4 kho xưởng khiến 8 người tử vong này về hành vi vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy, để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.