Phòng chống đại dịch Covid-19: Thêm nhiều trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính

18/03/2020 20:42 GMT+7

Tại Phú Quốc (Kiên Giang) trong 22 du khách nước ngoài đang được cách ly, đã có 4 du khách người Anh có kết quả âm tính với Covid-19. Tại Bình Thuận , có thêm 17 mẫu xét nghiệm âm tính.

Ngày 18.3, Trung tâm y tế huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết hiện có 49 trường hợp đang cách ly tại trung tâm, gồm 22 du khách nước ngoài. Trong đó, có 4 du khách Anh đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với Covid-19.
Đến thời điểm này, Phú Quốc có 429 trường hợp cách ly tại cộng đồng, trong đó có 129 người đã kết thúc thời gian cách ly.
UBND huyện Phú Quốc cũng đã quyết định thành lập 3 điểm cách ly tập trung để phòng chống đại dịch Covid-19.

Một góc khu cách ly tại Phú Quốc

Ảnh: Hoàng Trung

Tại Bình Thuận, chiều 18.3, bác sĩ Lê Văn Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết có thêm 17 mẫu xét nghiệm âm tính.
Trong số 17 mẫu này, có một mẫu ở huyện Đức Linh, là trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 45. Cả 8 người dân ở xã Phú Lạc, huyệnTuy Phong có tiếp xúc gần với bệnh nhân từng dự sự kiện Hồi giáo ở Malaysia đều âm tính.
Cho đến chiều nay (18.3), Bình Thuận đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 306 mẫu, trong đó có 9 mẫu dương tính. Hiện sức khỏe của 9 bệnh nhân Covid-19 đều ổn định, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.