Quản lý sức khỏe người dân qua kết nối dữ liệu 11.500 trạm y tế

Thanh Tùng
Thanh Tùng
28/11/2020 14:45 GMT+7

Bộ Y tế đang khẩn trương triển khai chương trình "Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở". Qua đó giúp quản lý toàn diện thông tin về sức khỏe , dân số, khám chữa bệnh... cả nước, giúp tiết kiệm chi phí nhân lực.

Chiều 26.11, TS-BS Hà Anh Đức - Chánh văn phòng Bộ Y tế đại diện bộ này cùng lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đến Trạm y tế (TYT) P.15, Q.Tân Bình để kiểm tra, giám sát việc thí điểm chương trình Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở (gọi tắt V20).

Kết nối dữ liệu gần 11.500 trạm y tế cả nước

Báo cáo với đoàn Bộ và Sở Y tế TP.HCM, lãnh đạo TYT P.15 cho biết, từ khi thí điểm chương trình V20 giúp quản lý thông tin, kiểm tra, truy suất thông tin về người bệnh, hồ sơ sức khỏe, thuốc men... thuận lợi hơn, không tốn nhiều người viết tay như trước.

Đoàn Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM làm việc với Trạm y tế P.15, Q.Tân Bình về chương trình Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở, chiều 26.11.2020 

Ảnh: Thanh Tùng

TS-BS Hà Anh Đức cho biết, Bộ Y tế đang khẩn trương triển khai nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở, nhằm kết nối dữ liệu của gần 11.500 TYT trên cả nước. Thời gian qua Bộ phối hợp với các đơn vị đã tập huấn cho TYT các địa phương, đã có nhiều TYT đang thí điểm thực hiện V20. Dự kiến, cuối tháng 12 tới đây, Thủ tướng sẽ "bấm nút" khai trương chương trình V20.
Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tại TP.HCM hiện có 110 TYT đã thí điểm thực hiện V20 trong tổng số 319 TYT của TP.
"Thực hiện V20 để giúp Bộ Y tế, các vụ, cục thuộc Bộ và sở y tế các địa phương quản lý toàn diện các thông tin về y tế cơ sở, từ: khám chữa bệnh ban đầu; các loại bệnh tật (bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm); tiêm chủng mở rộng; dân số; bảo hiểm y tế..." - TS-BS Hà Anh Đức cho biết.

Đột phá quản lý thông tin y tế cơ sở

Tháng 8.2020, Bộ Y tế ban hành quyết định số 3532 thực hiện V20 nhằm giúp TYT dễ truy xuất thông tin bệnh nhân, quản lý hồ sơ hồ sơ sức khỏe người bệnh, tiêm chủng mở rộng..., bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh, Bộ Y tế.
Theo TS-BS Hà Anh Đức, việc triển khai V20 là bước đột phá của ngành y tế trong quản lý thông tin y tế cơ sở; là lần đầu tiên Bộ Y tế quản lý được tất cả thông tin y tế cơ sở, từ đó có được dữ liệu y tế quốc gia, giúp Bộ đưa ra những quyết sách chỉ đạo kịp thời qua phân tích các dữ liệu thực tế...
Qua đó còn giúp các tỉnh thấy được những bất hợp lý về nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng và mô hình bệnh tật trên địa bàn mình...

Việc kết nối dữ liệu của gần 11.500 trạm y tế trong cả nước giúp Bộ Y tế quản lý toàn diện thông tin y tế cơ sở

Ảnh: Thanh Tùng

Thực hiện V20 giúp quản lý toàn diện thông tin tại từng TYT theo quy định của BYT từ 1 phần mềm quản lý thống nhất cho gần 11.500 TYT; Tích hợp toàn bộ thông tin lên nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở; Dữ liệu được quản lý tại BYT và phân quyền. Theo đó, tuyến tỉnh sẽ nắm được đầy đủ thông tin trên địa bàn, tuyến huyện quản lý thông tin của TYT; Số liệu được cập nhật liên tục...
Thực hiện V20 còn giúp khỏi ghi chép, thống kê bằng sổ sách; tiết kiệm nhân lực: giảm ít nhất 1 nhân viên làm báo cáo sổ sách...tại mỗi TYT; giúp y bác sĩ TYT có nhiều thời gian hơn cho khám chữa bệnh...
"Quan trọng nữa là, V20 là nền tảng, tích hợp những ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm trong quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và các ứng dụng khác trong lĩnh vực y tế mà Bộ Y tế đang hướng đến..." - TS-BS Hà Anh Đức nhấn mạnh.
Y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; là nền tảng để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.